Trích đoạn phim Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng dùng 3 tấc lưỡi hạ nhục triều thần Đông Ngô

Nguyễn Lê Thứ ba, ngày 13/04/2021 20:00 PM (GMT+7)
Đoạn trích tường thuật lại câu chuyện trong Tam quốc diễn nghĩa, khi Gia Cát Khổng Minh đi sang Đông Ngô để hiến kế Thục và Ngô hợp sức chống quân Tào.
Bình luận 0

Vì liên minh Tôn - Lưu kháng Tào, Gia Cát Lượng đích thân đến Sài Tang để thuyết phục Tôn Quyền. Tại buổi tiếp sứ, Tôn Quyền còn cho mời đám mưu thần chủ trương đầu hàng của Đông Ngô tới, vừa để cho Gia Cát Lượng thấy Giang Đông nhiều người tài, vừa để thử thách Gia Cát Lượng có thể làm gì trước những ú kiến đầu hàng, vì thế mà dẫn cuộc khẩu chiến giữa hai bên.

Một mình luận bàn với tất cả quan văn của Đông Ngô, Gia Cát Lượng cho thấy khả năng ăn nói, nghệ thuật đỉnh cao "chém gió" bẻ gãy tất cả mọi lời kích bác chê bai của các đại thần. 

Thật khó lòng lột tả được hết tất cả, mời các bạn cùng xem và luận bàn.

Gia Cát Lượng dùng 3 tấc lưỡi hạ nhục triều thần Đông Ngô.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem