Triển lãm về vị vua vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại

Thứ bảy, ngày 29/10/2022 07:13 AM (GMT+7)
Độc đáo với cuộc triển lãm mang đến một cái nhìn kỹ thuật số về vị vua vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại.
Bình luận 0

Một cuộc triển lãm mới kỷ niệm vị vua Tutankhamun hay còn gọi là Tut, pharaoh cổ đại diễn ra với một phong cách rất hiện đại tại New York. Cuộc triển lãm mang đến một cái nhìn kỹ thuật số về vị vua nổi tiếng này.

Không có kho báu hay hiện vật bằng vàng nào từ lăng mộ được hiển thị tại "Beyond King Tut: The Immersive Experience". Thay vào đó, các hình chiếu kỹ thuật số có độ phân giải cao về thế giới của Tutankhamun được chiếu dọc theo các bức tường khi du khách đi qua chín phòng trưng bày biểu đồ cuộc đời, cái chết và thời đại trị vì của ông.

Triển lãm về vị vua vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại

Triển lãm về vị vua vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại - Ảnh 1.

Hình ảnh các hiện vật được tìm thấy trong lăng mộ của Vua Tut được trưng bày tại triển lãm, nhân kỷ niệm 100 năm ngày phát hiện ra lăng mộ của Vua Tut. (Ảnh AP / Julia Nikhinson)

"Văn hóa của Ai Cập cổ đại và Ai Cập hiện đại là một nền văn hóa vô cùng hấp dẫn đối với các du khách, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Vì vậy, câu hỏi là làm thế nào để chúng ta kể câu chuyện này qua lăng kính hiện đại của năm 2022?", Kathryn Keane, phó chủ tịch phụ trách Hiệp hội Địa lý Quốc gia, nơi hỗ trợ sản xuất chương trình cho biết.

Cuộc triển lãm trùng với kỷ niệm 100 năm phát hiện ra lăng mộ, một thời điểm quan trọng trong khảo cổ học. "Beyond King Tut" bắt đầu diễn ra.

Triển lãm về vị vua vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại - Ảnh 2.

Hình ảnh của Vua Tut xuất hiện tại triển lãm. (Ảnh AP / Julia Nikhinson)

Buổi biểu diễn ở New York diễn ra tại không gian tổ chức sự kiện Pier 36 khổng lồ để giới thiệu phòng chôn cất của Tut, khám phá gia phả của ông, cách vị vua này chuẩn bị cho việc ướp xác, các kho báu ông đã bị chôn vùi và thậm chí ảnh hưởng của Tut đối với văn hóa đại chúng. Một bộ phim giới thiệu được trình chiếu trong lều của một nhà khảo cổ học sẽ bắt đầu quá trình và tất cả đều rất thân thiện với mạng xã hội.

5.400 đồ vật được tìm thấy trong lăng mộ của vị vua Ai Cập

Có một vài bản sao trong số 5.400 đồ vật được tìm thấy trong lăng mộ của Tut, bao gồm cả ngai vàng của ông và một chiếc thuyền buồm kiểu dáng đẹp của Ai Cập. Một khối đá trở thành điện thờ của ông, một nơi sẽ chiếu hình ảnh các quan tài khác nhau và mặt nạ chôn cất bằng vàng lộng lẫy. Du khách cũng có thể chơi một trò chơi mà người Ai Cập cổ đại rất thích - một trong năm board game được tìm thấy trong lăng mộ của ông - được gọi là senet.

Triển lãm về vị vua vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại - Ảnh 3.

Du khách thích thú tại triển lãm. (Ảnh: AP).

Keane nói: "Tôi luôn nghĩ rằng thật thú vị, đặc biệt là đối với trẻ em, khi cho chúng thấy rằng những người cách đây 3.000 năm có lẽ không khác biệt nhiều so với họ. Nó giúp khán giả kết nối với một thời điểm trong lịch sử cách đây rất lâu đến mức khó có thể tưởng tượng được".

Kể từ khi nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter phát hiện ra lăng mộ nguyên vẹn của Tut vào năm 1922, vị pharaoh đã kích thích trí tưởng tượng của công chúng. Những người tò mò đã xếp hàng, hàng giờ để xem chuyến lưu diễn Mỹ vào những năm 1970, thu hút hơn 8 triệu người và truyền cảm hứng cho các ca khúc văn hóa đại chúng.

Ông trở thành vua vào khoảng 9 tuổi và chết một cách bí ẩn khi mới 18 hoặc 19 tuổi, xác ướp của ông được tìm thấy trong một ngôi mộ nhỏ. Do ông lên ngôi khi còn rất trẻ, nhà vua có thể đã có những cận thần đầy quyền lực bên cạnh, được cho là bao gồm tướng Horemheb và tể tướng Ay.

Triển lãm về vị vua vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại - Ảnh 4.

Triển lãm mở cửa vào ngày hôm qua. (Ảnh: IT).

Cha của Tutankhamun - Amenhotep IV - còn được gọi là Akhenaten, đã ra lệnh rằng, Ai Cập sẽ không còn thờ nhiều vị thần như đã từng làm trong hàng nghìn năm, mở ra cái gọi là Cách mạng Amarna, diễn ra vào triều đại thứ 18 hơn 3.000 năm trước, thiết lập thờ cúng thần Aten - vị thần Mặt trời.

Khi Akhenaten qua đời, Tutankhamun vào năm trị vì thứ ba của mình đã cho hủy bỏ những thay đổi được thực hiện trong suốt vương triều của vua cha, lập lại trật tự cũ, đưa tín ngưỡng đa thần và nghệ thuật truyền thống trở lại. Ông kết thúc sự thờ thần Aten và khôi phục lại địa vị tối cao cho thần Amun. Kinh đô đã được dời về lại Thebes và thành phố Akhetaten bị từ bỏ.

Mặc dù Tutankhamun ngày nay được tôn kính như một trong những vĩ nhân, nhưng lúc sống ông không được tôn kính như vậy. Các nhà Ai Cập học chỉ có thể phát hiện ra Tutankhamun vì lăng mộ của ông trong Thung lũng các vị vua đã bị những kẻ trộm mộ cổ đại và đương đại bỏ qua. Điều này là do nó tương đối nhỏ, được xây dựng và trang trí nghèo nàn.

Trọng Hà (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem