Triệt phá nhiều băng nhóm ở vùng “tam giác đen”

Thứ ba, ngày 28/02/2012 23:02 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ sau 1 năm vây ráp vùng “tam giác đen” ở quận Thủ Đức (TP.HCM) - TX.Dĩ An (Bình Dương) và TP.Biên Hòa (Đồng Nai), lực lượng công an đã triệt phá 112 vụ phạm pháp hình sự.
Bình luận 0

Nổi bật, trong Tết Nhâm Thìn, băng nhóm khét tiếng do Nguyễn Văn Minh (Minh đen), SN 1981, quê Hà Tĩnh cầm đầu chuyên hoạt động cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, tổ chức đánh bạc và cố ý gây thương tích trên địa bàn vùng giáp ranh đã bị Công an Dĩ An đập tan, bắt 9 tên.

Cũng thời gian trên, băng nhóm do Lê Thanh Nhân (SN 1994, ngụ phường Tân Bình, TX.Dĩ An) cầm đầu khoảng 10 tên chuyên hoạt động cướp tài sản trên Quốc lộ 1K đã bị Công an thị xã Dĩ An triệt phá, bắt giữ 7 tên. Không chỉ ở vùng giáp ranh, bọn tội phạm “bành trướng” xuyên quốc gia với quy trình trộm và tiêu thụ xe ở trong nước và đem ra nước ngoài tiêu thụ. Qua đấu tranh, 4 đường dây trộm và tiêu thụ xe gắn máy này đã bị triệt phá, bắt và khởi tố trên 30 đối tượng.

Thượng tá Trần Nhựt Hiếu - Phó Trưởng CA TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, hiện Công an TP.Biên Hòa đang lập chuyên án băng trộm két sắt. Đây là băng nhóm đã gây ra hàng chục vụ trộm két sắt ở Biên Hòa, Dĩ An, Thủ Đức và một số tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ.

Theo ông Hiếu, nhiều vụ mất trộm két sắt với giá trị lên đến 4-5 tỷ đồng. Bọn chúng đục két sắt lấy tiền rất tinh vi, điều đó cho thấy băng nhóm này hoạt động rất chuyên nghiệp, có đồ nghề kỹ thuật cao. Ông Hiếu thông báo, chuyên án mới bắt được 2 đối tượng, trong đó có một tên vừa bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ cũng liên quan đến băng trộm két sắt này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem