Thông tin từ
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng ngày 7.9, đội Cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế-Công an Thành phố Thanh Hóa đã triệt phá đường dây chuyên làm giả giấy
phép lái xe mô tô bằng công nghệ mới và các loại bằng đào tạo nghề với số
lượng lớn.
![Hai đối tượng Lê Sỹ Sơn và Phạm Ngọc Lim tại cơ quan công an (ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp) Hai đối tượng Lê Sỹ Sơn và Phạm Ngọc Lim tại cơ quan công an (ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp)](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-09-07/1434778723-lim-son.jpg)
Hai đối tượng Lê Sỹ Sơn và Phạm Ngọc Lim tại cơ quan công an (ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp).
Đường dây
chuyên làm giả giấy phép lái xe mô tô này do 2 đối tượng Phạm Ngọc Lim, (SN
1967), trú tại xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân và Lê Sỹ Sơn, (SN 1981), trú tại xã
Quảng Thành, TP Thanh Hóa tổ chức sản xuất.
Khám xét khẩn cấp nhà Lim và Sơn,
lực lượng công an đã thu giữ một số lượng lớn giấy phép lái xe môtô và ôtô giả
bằng công nghệ PED.
Cũng tại nhà riêng của hai đối tượng này, cơ quan chức năng còn phát
hiện và thu giữ một số bằng đào tạo nghề và các hồ sơ xin cấp giấy phép lái xe
có chữ ký và con dấu giả của các trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Bước đầu, Lim
và Sơn đã khai nhận: Do quen biết một số người đang làm việc tại các trung tâm
sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) của tỉnh, nên họ đã đi thu gom ảnh, giấy
chứng minh nhân dân (CMND) của những người có nhu cầu cấp GPLX nhưng không muốn
đi học.
Sau khi có giấy CMND và ảnh của những người này, Lim và Sơn tiến hành làm giả
hồ sơ, chữ ký, con dấu và các GPLX bằng công nghệ PED của các trung tâm sát
hạch cấp GPLX trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa. Mỗi GPLX giả, họ bán với
giá từ 700.000đ đến 3.000.000đ/chiếc.
Do vậy, từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt, Phạm
Ngọc Lim và Lê Sỹ Sơn đã câu kết với nhiều đối tượng khác làm giả hàng
trăm giấy phép lái xe môtô và đem bán.
Hiện tại, vụ
việc đang được cơ quan công tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Hồng Đức (Hồng Đức)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.