Triều Tiên nổi giận gửi cảnh báo lạnh người tới Mỹ

Minh Nhật Thứ năm, ngày 06/06/2019 09:30 AM (GMT+7)
Triều Tiên vừa cảnh báo Mỹ sớm để tìm ra điểm chung nếu muốn khôi phục các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia vì họ đã "hết kiên nhẫn" trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa 2 nước.
Bình luận 0

img

Triều Tiên nói đã hết kiên nhẫn với Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định Mỹ phải thay đổi những tính toán hiện tại của họ nếu có bất kỳ hy vọng nào để bắt đầu lại các cuộc đàm phán thất bại sau hội nghị thượng đỉnh song phương tại Hà Nội vào tháng Hai. 

Trong một cảnh báo gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng khẳng định rằng họ có giới hạn về mức độ kiên nhẫn. Tuyên bố cũng cho biết thêm: Mỹ nên nhìn lại một năm vừa qua và xem xét lại về lựa chọn chiến lược của họ trước khi quá muộn.

"Mỹ được khuyên nên thay đổi phương pháp tính toán hiện tại và đáp ứng yêu cầu của chúng tôi càng sớm càng tốt", Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố.

Bất chấp cảnh báo của Triều Tiên, Tổng thống Trump vẫn khăng khăng rằng ông vẫn muốn thực hiện một thỏa thuận giữa 2 nước trong ngày cuối cùng ở thăm Vương quốc Anh.

Ông cũng hạ thấp tình trạng căng thẳng  trong quan hệ hiện tại giữa hai nước.  Trump cũng tuyên bố rằng ông sẽ gặp Kim Kiếm vào thời điểm thích hợp.

Các cuộc thảo luận về vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên rơi vào bế tắc sau yêu cầu giảm nhẹ  trừng phạt của Bình Nhưỡng trước khi bắt đầu bất kỳ tiến trình phi hạt nhân hóa nào. Trong khi đó, Mỹ muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa trước khi dỡ bỏ trừng phạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem