Trợ cấp
-
Các chính phủ của nhóm nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đang đưa ra nhiều chính sách trợ cấp rất hào phóng để giành lợi thế với nhiều ngành nghề của tương lai. Trong xu thế này, những nước nào không có đủ tiền để cạnh tranh sẽ thua cuộc và nền kinh tế Mỹ đã trở thành quán quân.
-
Chính phủ thống nhất hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) theo hướng giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
-
Ngày 18/7, thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023.
-
Bạn đọc hỏi: Tháng 6 năm 2023, tôi đến tuổi nghỉ hưu và thấy có một số người nghỉ hưu được hưởng trợ cấp một lần. Tôi muốn hỏi những đối tượng nào được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu? Năm nay, tôi 61 tuổi, đã đóng đủ 38 năm bảo hiểm xã hội thì có được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu không?
-
Chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức viên chức bị tinh giản biên chế tùy thuộc vào việc việc quản lý và sử dụng biên chế.
-
Viên chức xin nghỉ việc nghỉ việc được hưởng những trợ cấp nào? Điều kiện để hưởng các trợ cấp khi viên chức xin nghỉ việc là gì? Đó là câu hỏi nhiều bạn đọc Dân Việt quan tâm.
-
Gia đình "người hùng" Lý Văn Lượng (Li Wenliang) được chính phủ Trung Quốc trợ cấp khoảng 117.000 USD sau khi anh qua đời vì chính loại virus Corona.
-
Từ tháng 8/2019, mức trợ cấp, phụ cấp của thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng sẽ tăng thêm 109.000 đồng so với mức hiện tại.
-
Đối với người đã kết hôn muốn nhận nuôi con nuôi thì phải cả hai vợ chồng cùng đồng ý và nhận cháu bé làm con nuôi của cả 2 vợ chồng, không thể nhận làm con nuôi của riêng vợ hoặc chồng. Trường hợp sau khi liệt sĩ hy sinh, vợ liệt sĩ mới nhận nuôi con nuôi thì đây chỉ là con nuôi của vợ liệt sĩ, Do vậy, không đặt ra vấn đề bổ sung người con nuôi của vợ trong hồ sơ liệt sĩ.
-
Em năm nay 26 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1.2017 đến nay, dự kiến tháng 7.2018 em xin nghỉ việc để làm thụ tinh nhân tạo.