Trợ cấp

  • Bài viết "Đua nhau khoái… một cục!" nêu thực trạng đua nhau lãnh bảo hiểm xã hội một lần, rồi sau đó tiếp tục đóng lại cho đủ thời gian được nhận lương hưu đã thu hút khá nhiều ý kiến bạn đọc. Trong đó, nhiều người đặt câu hỏi, nếu thực trạng trên tiếp diễn với tần suất ngày càng nhiều, thì quỹ lương hưu có nguy cơ gì không...
  • Qua rồi cái thời cố gắng làm đủ thời hạn, dư thêm vài năm để được lãnh lương hưu với phần trăm cao nhất. Hiện thời, đang xuất hiện tình trạng người lao động xem việc nhận trợ cấp một lần là cách làm… khôn ngoan.
  • Ông Dũng chấp hành án phạt tù từ tháng 11.2009, sau đó ông Dũng vẫn được cán bộ chi trả tiền chính sách của UBND phường 1, TP.Tân An phát tiền trợ cấp thương binh hàng tháng, đến tháng 3.2013 mới cắt.
  • Ngày 3.4, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án).
  • Ngay từ đầu năm 2014, nhiều cơ quan của tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường xúc tiến, giới thiệu việc làm cho người lao động.
  • Năm 1992, một số hộ dân ở xã Vạn Yên lên Nông trường chè Tân Phú (xã Mỹ Thuận, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) theo diện “di dân”. Gần 20 năm qua, phần nhiều trong số họ rơi vào tình cảnh không tấc đất cắm dùi …
  • Cách đây mấy năm tôi về ăn tết quê. Trong bữa cơm đầu năm, chị dâu tôi hồn nhiên nói to trong bữa ăn: “Chú ạ, không có Đảng nào tốt như Đảng này, không Chính phủ nào tốt như Chính phủ này.
  • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định số 12/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
  • Tại Hội nghị trực tuyến của Bộ LĐTBXH về triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014 tổ chức ngày 6.1, vấn đề trục lợi từ chính sách người có công được đại diện nhiều tỉnh đưa ra bàn thảo.
  • 250.000 đồng là số tiền UBND TP.Đà Nẵng trợ cấp tết cho mỗi người hành nghề xích lô, xe ôm do quận, huyện quản lý. Đây đã là năm thứ bảy những hộ gia đình khó khăn, những đội xe ôm, xích lô ở thành phố sông Hàn được hỗ trợ tiền ăn tết.