Trợ cấp
-
Đối với người đã kết hôn muốn nhận nuôi con nuôi thì phải cả hai vợ chồng cùng đồng ý và nhận cháu bé làm con nuôi của cả 2 vợ chồng, không thể nhận làm con nuôi của riêng vợ hoặc chồng. Trường hợp sau khi liệt sĩ hy sinh, vợ liệt sĩ mới nhận nuôi con nuôi thì đây chỉ là con nuôi của vợ liệt sĩ, Do vậy, không đặt ra vấn đề bổ sung người con nuôi của vợ trong hồ sơ liệt sĩ.
-
Em năm nay 26 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1.2017 đến nay, dự kiến tháng 7.2018 em xin nghỉ việc để làm thụ tinh nhân tạo.
-
Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ trong tháng 5 đã có 85.000 lao động nhận trợ cấp BHXH 1 lần và 5 tháng đầu năm 2018 hơn 300.000 lao động hưởng chế độ này.
-
Những quy định mới về tiền lương và trợ cấp dành cho cán bộ, công chức sẽ bắt đầu có hiệu lức áp dụng kể từ ngày 1.7.2018. Trong đó có 3 nội dung quan trọng sau đây mà mọi người cần phải lưu ý.
-
Sau 1 năm ly hôn, Phi Thanh Vân cho biết cô đủ kinh tế để con trai có cuộc sống sung túc từ vật chất đến tinh thần.
-
Từ ngày 1.7.2018, mức lương cơ sở được tăng từ 1.300.000đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng. Do đó, nhiều khoản trợ cấp dành cho người lao động được tính theo mức lương cơ sở cũng sẽ tăng theo.
-
Nhiều hồ sơ người có công (NCC) tồn đọng chưa được giải quyết, vẫn còn tình trạng hưởng sai chế độ, chế độ trợ cấp cho NCC còn thấp… Đây là những vấn đề được đặt ra tại hội thảo “Hoàn thiện chính sách pháp luật, ưu đãi người có công” do Bộ LĐTBXH tổ chức ngày 17.7.
-
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 30% mức lương cơ sở.
-
Người đi làm có thu nhập thấp ở tỉnh Ontario, Canada sẽ được nhận thêm một khoản trợ cấp lên tới 386 triệu đồng/năm.
-
Quốc gia vùng Scandinavi sẽ là nước đầu tiên trả lương cho người lao động thất nghiệp, bắt đầu từ tháng sau.