Trò chơi trực tuyến chưa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Lương Kết Thứ năm, ngày 27/11/2014 06:25 AM (GMT+7)
Chiều 26.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Điểm đáng chú ý là trong quá trình thảo luận một số đại biểu Quốc hội đã có ý kiến đề nghị quy định thuế suất ưu đãi hơn đối với xăng sinh học; cụ thể xăng E5 xuống 8,5%, E10 xuống 8%; ý kiến khác đề nghị xăng E5 và E10 giảm xuống là 7% hoặc không đưa xăng sinh học vào đối tượng chịu thuế.
Bình luận 0

Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Để phù hợp với yêu cầu điều hành giá xăng theo cơ chế thị trường, tỷ lệ phối trộn và khuyến khích sản xuất, tiêu thụ nhiên liệu thân thiện với môi trường, nên tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Theo đó, áp dụng thuế suất 8% đối với xăng E5 (thay vì 9%) và 7% đối với xăng E10 (thay vì 8,5%).

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cũng đề nghị bổ sung trò chơi trực tuyến (game online) vào đối tượng chịu thuế TTĐB. Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì hiện nay, trò chơi trực tuyến chứa nội dung có tác động xấu cho xã hội chủ yếu từ khu vực bên ngoài xâm nhập không kiểm duyệt được.

Theo đó, cũng khó thu được thuế TTĐB đối với loại trò chơi này. Nếu áp dụng thuế TTĐB chỉ đánh vào trò chơi điện tử của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, không góp phần hạn chế được các trò chơi trực tuyến xâm nhập từ bên ngoài, dẫn tới giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Chính vì thế chưa nên bổ sung mặt hàng kinh doanh game online vào đối tượng chịu thuế TTĐB.

Về mặt hàng rượu, bia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ mức tăng thuế suất đối với mặt hàng rượu, bia như phương án Chính phủ trình; điều chỉnh lộ trình thực hiện đối với bia bắt đầu từ ngày 1.1.2016 (thay vì từ ngày 1.7.2015) và bổ sung lộ trình thực hiện đối với rượu, cụ thể như sau: Đối với rượu trên 20 độ, áp dụng thuế suất 55% từ ngày 1.1.2016, 60% từ ngày 1.1.2017 và 65% từ ngày 1.1.2018 (thay vì tăng thuế suất từ 50% lên 65% ngay từ ngày 1.7.2015). Đối với rượu dưới 20 độ, áp dụng thuế suất 30% từ ngày 1.1.2016 và 35% từ ngày 1.1.2018 (thay vì tăng thuế suất từ 25% lên 35% từ ngày 1.7.2015).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem