Trở thành cựu vương, Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục đáng buồn

Minh Chí (Theo Opta) Thứ ba, ngày 28/06/2016 07:00 AM (GMT+7)
Với thất bại 0-2 trước Italia ở vòng 1/8 EURO 2016 diễn ra đêm qua, ĐT Tây Ban Nha đã lập nên hàng loạt kỷ lục đáng buồn.
Bình luận 0

Ở cuộc chạm trán trên sân Stade de France hồi tối qua, Tây Ban Nha đã ép sân Italia trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, do công cùn, thủ kém nên “La Roja” đã phải nếm thất bại 0-2 trước đội bóng áo Thiên thanh. Kết quả này khiến thầy trò HLV Vicente del Bosque chính thức trở thành cựu vương ở đấu trường EURO.

Đây chính là lần đầu tiên kể từ World Cup 1994, Tây Ban Nha để thua trước Italia ở một giải đấu chính thức. Trước đó, họ đã có 12 trận bất bại liên tiếp trước “Azzurri”(thắng 5, hòa 7 trận). Như vậy, trong 7 trận gần nhất ở các giải đấu lớn (EURO và World Cup), Tây Ban Nha đã để thua tới 4 trận.

img

Tây Ban Nha chính thức nói lời chia tay EURO 2016.

Theo thống kê của hãng Opta, bàn mở tỷ số của trung vệ Giorgio Chiellini ở trận đấu vừa qua chính là lần đầu tiên sau 646 phút, Tây Ban Nha mới phải vào lưới nhặt bóng ở vòng loại trực tiếp tại các kỳ EURO.

Đồng thời, đây là lần đầu tiên, đội bóng xứ sở bò tót để thua với cách biệt 2 bàn ở các kỳ EURO, kể từ sau thất bại 0-2 trước Tây Đức (ĐT Đức hiện nay) tại vòng bảng năm 1988.

Trong hiệp 1 trận đấu vừa qua, ĐT Tây Ban Nha chỉ thực hiện được 210 đường chuyền. Đây là con số tệ nhất của họ trong 45 phút đầu tiên tại các kỳ EURO kể từ sau chiến thắng 1-0 trước tuyển Đức vào năm 2008.

Với ĐT Italia, đây chính là trận thắng thứ 10 của họ dưới thời HLV Antonio Conte. 4 trận còn lại, đội bóng đất nước hình chiếc ủng bị cầm hòa 3 trận và để thua 1 trận. Trong quãng thời gian này, họ ghi được 21 bàn và để lọt lưới 8 bàn (giữ sạch lưới 7 trận).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem