Trong 10 năm, hơn 2.500 lượt người được quận Cầu Giấy trợ giúp pháp lý

PV Thứ năm, ngày 10/11/2022 07:41 AM (GMT+7)
Trong 10 năm kể từ khi Luật Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực, UBND quận Cầu Giấy đã thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực.
Bình luận 0

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, ngày 9/11, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; 10 năm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" quận năm 2022.

Trong 10 năm, hơn 2.500 lượt người được quận Cầu Giấy trợ giúp pháp lý - Ảnh 1.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, hằng năm, UBND quận Cầu Giấy đều ban hành kế hoạch hưởng ứng với mục đích tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện, thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả thông qua các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, được dư luận quan tâm.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Đồng thời, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn quận, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, trong 10 năm kể từ khi Luật Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức được hơn 1.085 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 256.000 lượt người.

Treo gần 1.400 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phát hành hơn 1 triệu tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, phát thanh hơn 22.000 chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh các phường.

Bên cạnh đó, đăng tải 1.500 tin bài về pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 2.500 lượt người, xây dựng 631 tủ sách pháp luật tại các trường học, nhà văn hóa, nhà họp tổ dân phố, trụ sở UBND các phường, các đơn vị trên địa bàn quận, thường xuyên bổ sung các đầu sách mới.

Ngoài ra, quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia như: "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013"; Cuộc thi "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" năm 2019.

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" năm 2020; Cuộc thi trực tuyến "Học sinh Cầu Giấy tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy" năm 2021.

Cuộc thi viết về câu chuyện hòa giải, tấm gương điển hình tiên tiến về hòa giải ở cơ sở năm 2021, 2022; Cuộc thi video "Tuyên truyền pháp luật ứng xử trên môi trường mạng" năm 2022…

Nhân dịp này, UBND quận Cầu Giấy đã quyết định khen thưởng đối với 10 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem