Trồng cây dược liệu
-
Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai xây dựng mô hình sản xuất cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm, cụ thể là trồng hoa cúc chi tại HTX nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) với quy mô 3ha, năng suất dự kiến đạt 8,5 tấn hoa tươi/ha.
-
Vừa qua hàng trăm hộ nông dân trồng dược liệu ở huyện Khoái Châu đã thống nhất với đơn vị tư vấn về bộ tiêu chí, quy chế quản lý và sử dụng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể "Dược liệu Khoái Châu".
-
Từ tháng 9-2021, gia đình ông Hà Đắc Liên, bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đã mạnh dạn trồng một số loại cây dược liệu, như: cây mạch môn, cây bách bộ, cây đinh lăng, cây ngải cứu..Những cây dược liệu này thay thế cho diện tích mía, keo... hiệu quả kinh tế thấp.
-
Năm 2023 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện 7 mô hình khuyến nông địa phương, với tổng dự toán kinh phí thực hiện các mô hình hơn 2,1 tỷ đồng.
-
Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện miền núi Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá nhờ trồng cây dược liệu.
-
HTX Dược liệu xanh Mang Yang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được chọn trồng 2 loại cây dược liệu mới là đan sâm với diện tích 3,5 sào và kim ngân hoa khoảng 2,1 sào trong nhà lưới, đồng thời ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường...
-
Những mảnh đất dốc, đất trống, đất trồng ngô kém hiệu quả trên vùng đất biên cương Pà Vầy Sủ (Xín Mần) giờ đã bao phủ bạt ngàn màu xanh của cây Đẳng sâm và Hoàng tinh hoa đỏ giúp gia đình anh Vàng Seo Bình, thôn Seo Lử Thận, xã Pà Cầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang tăng thu nhập.
-
Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chuyển đổi từ đất cấy lúa, trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu (tía tô, kinh giới, cà gai leo...) có liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao...
-
Lần đầu tiên một mô hình liên kết sản xuất dược liệu giữa nông dân tại hợp tác xã trồng dược liệu với các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước được ký kết. Điều này tạo công ăn việc làm, sinh kế bền vững cho hàng nghìn nông dân trong cả nước, thu nhập tăng gấp 5-7 lần so với trồng cây trồng khác.
-
Sau hơn 5 năm, diện tích trồng cây dược liệu của gia anh Duật, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) trồng cây dược liệu đã lên đến trên 8 ha tại cánh đồng Cần Thôn Hưng Đạo và thôn Minh Đức xã Quỳnh Thọ. Với cây trồng chủ lực là inh lăng, xạ can, Hoài sơn, địa hoàng, ích mẫu.