Ở đất Bình Dương có thêm 2 cây cổ thụ là cây Di sản Việt Nam, có một cây cho ra loại hạt ăn ngon

Phương Chi (Cổng TTĐT Bình Dương) Thứ ba, ngày 02/07/2024 08:16 AM (GMT+7)
Cây Kơ nia (tên khoa học Irvingia malayana) và cây Đa (tên khoa học Ficus bengalensis) nằm trong khuôn viên Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Thần Tương Bình Hiệp (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam.
Bình luận 0

Cây Kơ nia (tên khoa học Irvingia malayana) và cây Đa (tên khoa học Ficus bengalensis) nằm trong khuôn viên Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Thần Tương Bình Hiệp (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Cây Kơ nia tính đến thời điểm hiện nay khoảng trên 200 năm tuổi. Thân cây to, đứng thẳng tắp sừng sững, vươn cao, có nhiều cành vươn rộng ra bốn phía, các tán cây vươn xa phủ bóng mát cả một khoảng đất rộng.

Chu vi vòng quanh thân cây tại vị trí ngang ngực (cao 1,3m) để tính ra đường kính thân cây được 1,38m; chiều cao cây ước tính 37m; chiều rộng tán cây đo bằng thước dây theo 2 hướng Đông – Tây 30m và Nam - Bắc 32m.

Cây Đa khoảng 140 năm tuổi, có hệ thống rễ buông cắm sâu xuống đất, ôm bám sát xung quanh thân cây, có nhiều cành, tán cây vươn rộng tỏa mát.

Ở đất Bình Dương có thêm 2 cây cổ thụ là cây Di sản Việt Nam, có một cây cho ra loại hạt ăn ngon- Ảnh 1.


Thân cây tại vị trí ngang ngực có đường kính 9,6m; chiều cao cây ước tính khoảng 27m; chiều rộng tán cây đo bằng thước dây theo 2 hướng Đông - Tây 42m và Nam - Bắc 30m.

Trong quá trình điều tra, đo đếm, xác định tuổi cây có sự hỗ trợ của các cụ cao niên ở phường, lãnh đạo phường và chuyên gia thực vật của Hội đồng Cây Di sản Việt Nam.

Nhờ được sự chăm sóc và bảo vệ tốt của rất nhiều các thế hệ người dân trong phường nên hiện nay cây cổ thụ Kơnia và cây Đa vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, tỏa bóng mát rất đẹp tại khuôn viên Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Thần Tương Bình Hiệp, tọa lạc tại khu phố 2, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ở đất Bình Dương có thêm 2 cây cổ thụ là cây Di sản Việt Nam, có một cây cho ra loại hạt ăn ngon- Ảnh 2.

 

Đình Tương Bình Hiệp (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

 

Đình Tương Bình Hiệp được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Đây là ngôi Đình thờ vị Tiến sĩ đầu tiên của vùng đất Nam bộ - Phan Thanh Giản (1826).Hàng năm cứ đến ngày 12 tháng 10 âm lịch, nhân dân trong vùng và các nơi lân cận lại đổ về nơi đây để dự lễ hội đình cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đình Tương Bình Hiệp được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 5033/QĐ-UBND ngày 19/11/2007.

Các cây cổ thụ Kơ nia và cây Đa của Đình Thần Tương Bình Hiệp như một minh chứng lịch sử hàng trăm năm qua nhiều thời kỳ biến đổi và phát triển của xã hội.

Việc cây Kơ nia và cây Đa được công nhận là Cây di sản Việt Nam sẽ là điểm nhấn để các thế hệ người dân, du khách, học sinh, sinh viên tham quan, học tập và nghiên cứu khoa học. Đây là điểm đến lý tưởng đối với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch hướng về cội nguồn.

Một số hình ảnh cây Đa trong trong khuôn viên Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Thần Tương Bình Hiệp:

 

Ở đất Bình Dương có thêm 2 cây cổ thụ là cây Di sản Việt Nam, có một cây cho ra loại hạt ăn ngon- Ảnh 3.

 

Ở đất Bình Dương có thêm 2 cây cổ thụ là cây Di sản Việt Nam, có một cây cho ra loại hạt ăn ngon- Ảnh 4.

 

Ở đất Bình Dương có thêm 2 cây cổ thụ là cây Di sản Việt Nam, có một cây cho ra loại hạt ăn ngon- Ảnh 5.

 

Ở đất Bình Dương có thêm 2 cây cổ thụ là cây Di sản Việt Nam, có một cây cho ra loại hạt ăn ngon- Ảnh 6.

 

Ở đất Bình Dương có thêm 2 cây cổ thụ là cây Di sản Việt Nam, có một cây cho ra loại hạt ăn ngon- Ảnh 7.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem