Trồng ngô không lấy bắp mà vẫn cho lợi nhuận 30 triệu đồng/ha, là giống ngô gì?

Minh Ngọc Thứ tư, ngày 01/09/2021 19:00 PM (GMT+7)
Để giải bài toán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu. Trong đó, trồng ngô sinh khối hay hướng dẫn cách phối trộn thức ăn đang là những điểm sáng như thế.
Bình luận 0

Trồng ngô sinh khối lợi hơn trồng ngô lấy hạt

Sản xuất vụ đông ở tỉnh Vĩnh Phúc được xác định là một vụ sản xuất chính trong năm, đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. 

Trong đó, diện tích sản xuất ngô cả 3 vụ chính trong năm tương đối lớn, riêng cây ngô vụ đông chiếm 40-50% diện tích sản xuất ngô cả năm.

Tuy nhiên, những năm gần đây, diện tích gieo trồng cây vụ đông không ổn định, giảm dần theo từng năm.

Trước tình hình đó ngành NNPTNT Vĩnh Phúc đã đưa ra các giải pháp mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, có lợi thế thị trường tiêu thụ, trong đó nổi bật là mô hình trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi.

Trồng ngô sinh khối - giải quyết bài toán thức ăn chăn nuôi - Ảnh 1.

Nông dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) thu hoạch ngô sinh khối bán cho doanh nghiệp. Ảnh: Minh Ngọc

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ngô sinh khối khi thu hoạch vào giai đoạn chín sáp có dưỡng chất đầy đủ và cao nhất nên khi trâu, bò thịt hoặc bò sữa ăn thức ăn này, sẽ cho chất lượng thịt và sữa tốt nhất.

Năng suất thu được trung bình khoảng 38,7 tấn cây tươi/ha, giá bán khoảng 800 đồng/kg tươi, người sản xuất có thể thu về hơn 30 triệu đồng/ha/vụ.

Nếu trồng cả 3 vụ/năm, thu nhập có thể đạt 90 triệu đồng/ha.

Được biết, trong những năm gần đây, Vĩnh Phúc là địa phương có sự phát triển mạnh về số lượng đàn gia súc (riêng đàn bò sữa gần 14.000 con) nên nhu cầu nguồn thức ăn thô xanh cho chăn nuôi là rất lớn. 

Nhận thấy hiệu quả cây ngô sinh khối mang lại, một số địa phương trong tỉnh có vùng đất bãi đã chuyển một phần diện tích ngô lấy hạt sang trồng giống ngô sinh khối.

Bà Đàm Thị Hiển (xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cho biết: "Như gia đình tôi trước trồng 1 sào ngô lấy hạt được khoảng 1,4 triệu đồng, mỗi năm trồng 2 vụ thì thu được khoảng 2,8 triệu đồng. Nhưng từ khi trồng ngô sinh khối, mỗi năm trồng được 3 vụ, mỗi vụ thu được 1,2 triệu, tổng 3 vụ là gần 4 triệu đồng. Nhà nông chúng tôi vừa được nhiều tiền hơn, vừa giảm công chăm sóc, nhất là không tốn công phơi hạt ngô sau khi thu hoạch nữa. Cứ đến ngày là ra đồng cắt cả cây bán cho công ty".

Theo bà Hiển, trồng ngô sinh khối có ưu điểm hơn rất nhiều so với trồng ngô lấy hạt, đó là lợi thế về thời gian canh tác, chi phí, lao động... 

Thời gian từ trồng đến thu hoạch ngắn, chỉ khoảng 75-90 ngày, ngắn hơn trồng ngô lấy hạt từ 25-35 ngày, có thể trồng 3-4 vụ/năm, trong khi trồng ngô lấy hạt tối đa chỉ trồng được 2-3 vụ/năm. 

Theo tính toán, 1ha ngô sinh khối cho lãi 24-30 triệu đồng. Nếu trồng 3 vụ/năm, nông dân có thể thu lãi 80 - 90 triệu/năm, đem lại hiệu quả kinh tế gấp 2-3 lần so với trồng ngô lấy hạt.

Mở hướng sản xuất mới

Theo ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Vĩnh Phúc, trên địa bàn tỉnh đang có khoảng 1.000ha ngô sinh khối. Các địa phương trồng nhiều là các xã Vĩnh Thịnh, Kim Xá, An Tường, Cao Đại (huyện Vĩnh Tường); Hồng Châu, Liên Châu, Trung Kiên (Yên Lạc); Bắc Bình, Thái Hòa (Lập Thạch)…

Ông Dũng cho rằng, trồng cây ngô sinh khối không chỉ mang lại hiệu quả cao hơn 25% so với trồng ngô lấy hạt thông thường, mà còn mở ra hướng sản xuất mới. Đặc biệt, là tận dụng được diện tích đất lúa nhàn rỗi rất lớn trong vụ Đông, tránh tình trạng bỏ ruộng tại các địa phương trong tỉnh hiện nay. 

Đồng thời có ý nghĩa lớn cho ngành trồng trọt, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành chăn nuôi, thiết lập nền sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ bởi cây ngô dùng làm thức ăn cho gia súc sẽ tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng tốt cung cấp cho thị trường.

Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Phát cho biết, giá trị dinh dưỡng của cây ngô sinh khối cao hơn đến 12% so với các loại thức ăn thô xanh khác. Hiện, mỗi ngày công ty thu mua khoảng 70-80 tấn ngô sinh khối để cung cấp cho 5.000 con bò. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem