Trồng cây tiền tỷ, xử lý ra quả nghịch vụ, ông nông dân Hậu Giang kiếm bộn tiền

Nguyễn Việt Kiều (Cổng TTĐT TTKN Hậu Giang) Thứ tư, ngày 24/07/2024 12:50 PM (GMT+7)
Ông Lê Hồng Phúc, nông dân trồng sầu riêng nghịch vụ ở ấp Láng Hầm, thị trấn Rạch Gòi huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đang sở hữu 1,5 ha vườn sầu riêng trên 10 năm tuổi. Nhờ xử lý cho cây sầu riêng ra trái nghịch vụ nên mỗi năm ông Phúc có thu nhập trên 500 triệu đồng.
Bình luận 0
Hiện nay đa số người dân trên địa bàn thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã cải tạo vườn kém hiệu quả sang trồng sầu riêng khá nhiều và cho thu nhập tốt và ổn định. 

Trong đó có hộ ông Lê Hồng Phúc, nông dân trồng sầu riêng nghịch vụ ở ấp Láng Hầm, với diện tích 1,5 ha cây sầu riêng trên 10 năm tuổi, mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng. 

Trồng sầu riêng như trồng cây tiền tỷ, cho ra trái nghịch vụ, dân Hậu Giang đã giàu còn giàu hơn- Ảnh 1.

Vườn trồng sầu riêng xử lý cho ra trái nghịch vụ của gia đình ông Phúc, nông dân trồng sầu riêng giỏi ở ấp Láng Hầm, thị trấn Rạch Gòi huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Năm 2021 ông đã cải tạo thêm 1,5 ha vườn tạp để trồng sầu riêng, đến nay cây sầu riêng đã được 3 tuổi và ông đang xử lý cho trái nghịch vụ.

Với bản tính siêng năng cần cù chịu khó học hỏi và tham gia nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng sầu riêng mới do ngành nông nghiệp tổ chức đã giúp ít cho ông nhiều kiến thức trong khâu chăm sóc xử lý ra hoa và quản lý sâu bệnh. 

Hiện nay phần lớn diện tích trồng sầu riêng của ông Phúc đã đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước và phun thuốc nên giảm chi phí và nhân công lao động.

Để bán được sầu riêng giá cao tránh cung vượt cầu nên ông đã mạnh dạn đầu tư màng phủ xử lý nghịch vụ cho 250 cây sầu riêng 3 năm tuổi. 

Đầu tháng 3 âm lịch ông bắt đầu xẻ rãnh thoát nước, chăm sóc bón phân cân đối để cho cây đủ sức và ra lá cho tốt, đến khi thấy lá già thì tiến hành xiết nước và xử lý thuốc kích thích ra hoa rồi tiến hành đậy màng phủ để tránh mưa vào gốc làm cây khó ra hoa. Đến nay vườn sầu riêng của ông đã xử lý hơn 15 ngày và cây đã nhú mầm hoa khá nhiều.

Trồng sầu riêng như trồng cây tiền tỷ, cho ra trái nghịch vụ, dân Hậu Giang đã giàu còn giàu hơn- Ảnh 2.

Vườn sầu riêng xử lý cho ra trái nghịch vụ của gia đình ông Phúc, nông dân ấp Láng Hầm, thị trấn Rạch Gòi huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã được đậy bạt che phủ gốc.

Trồng sầu riêng như trồng cây tiền tỷ, cho ra trái nghịch vụ, dân Hậu Giang đã giàu còn giàu hơn- Ảnh 3.

Vườn sầu riêng xử lý ra trái nghịch vụ của gia đình ông Phúc đã nhú mắt cua trong thời kỳ làm nụ, ra hoa.

Ông Phúc chia sẻ “Trồng sầu riêng không khó, cho thu nhập khá cao tuy nhiên nhà vườn phải có kinh nghiệm, có kỹ thuật và có vốn để đầu tư thì cây mới phát triển tốt và cho trái đạt chất lượng. 

Đặc biệt trong giai đoạn đang xổ nhụy và đậu trái thì hạn chế tối đa cây ra đọt sẻ làm rụng trái non rất nhiều. Với 250 gốc sầu riêng chi phí đầu tư màng phủ, thuốc xử lý ra hoa, công xẻ rãnh, đậy màng phủ khoảng 35 triệu đồng.

Ông Phúc ước tính trung bình 1 cây cho khoản 50kg x 250 cây thì sản lượng trên 10 tấn trái cho thu nhập tương đối cao. 

Hy vọng rằng với cách xử lý nghịch vụ sầu riêng của ông Lê Hồng Phúc sẽ tạo thêm thu nhập đáng kể cho cho gia đình và giúp cho nhiều nhà vườn đến tham quan học tập để áp dụng vào sản xuất của của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem