Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những năm gần đây, nhu cầu thị trường tập trung vào cây mai vàng gieo từ hạt nguyên thủy, không còn chuộng mai ghép cành.
Nắm bắt thị hiếu người chơi hoa kiểng, nhất là chơi mai vàng nên chị Lê Thanh Tuyền, ngụ ấp Khánh Hội, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, thực hiện mô hình mua cây mai giảo gieo từ hạt. Những cây mai vàng gieo từ hạt nguyên thủy này đã trồng khoảng 3 năm tuổi từ tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh.
Chị Tuyền mua những cây mai vàng 3 năm tuổi này về thuê lao động cắt tỉa tạo dáng, chăm sóc cây mai vàng sau tết để cung cấp cho công ty hoa kiểng bon sai tại Cần Thơ và những người cùng sở thích đã đặt hàng từ trước, chị Tuyền đã thu được lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm.
Chị Tuyền chia sẻ: Cứ hàng năm sau tết tôi đặt mua mai giảo về thuê các chị em phụ nữ tại địa phương lặt lá, hoa rồi tạo lại tán bonsai cây mai. Kế đó, tôi tiến hành giao hàng cho công ty và người thích chơi đã đặt hàng từ trước để họ đem về trồng chăm sóc nhằm phục vụ kinh doanh hay chơi hoa kiểng phục vụ tết Nguyên đán năm sau.
Hiện tại, chị Tuyền đã mua chuyển về 2.000 cây mai giảo Thủ Đức đang thuê lao động lặt lá, hoa, cắt tỉa tạo dáng bonsai,
Chị đã giao được 1.000 cây mai vàng với giá bán từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/cây. Nếu tính hết 1 đợt chuyển về bình quân sau khi trừ chi phí, công lao động chị cũng lợi nhuận trên 300 triệu đồng.
Mô hình trồng cây mai vàng của chị Tuyền cho thấy người phụ nữ hiện nay ngoài việc giỏi chăm lo gia đình, các chị em còn biết nắm bắt nhu cầu thị trường đột phá kinh doanh để đem về lợi nhuận tăng thêm thu nhập kinh tế gia đình.
Mô hình trồng mai vàng từ cây mai gieo hạt nguyên thủy của chị Tuyền còn tạo thêm công ăn việc làm cho lao động phụ nữ tại địa phương lúc nhàn rỗi tăng thêm thu nhập kinh tế gia đình.