Trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập huyện, xã (bài 4): Vừa xây xong đã “vườn không nhà trống”

Lam Anh-Văn Hoàng Thứ sáu, ngày 11/06/2021 07:50 AM (GMT+7)
Không chỉ ở tỉnh Cao Bằng, phóng viên Báo NTNN tìm hiểu ở huyện Kỳ Sơn (trước sáp nhập) của tỉnh Hòa Bình, có những tòa nhà mới xây xong, “chủ nhân” chưa kịp dọn đến đã phải sáp nhập sang đơn vị mới. Thế là đành bỏ khối tài sản khổng lồ đó trong tình trạng “vườn không nhà trống”.
Bình luận 0

Tỉnh Hòa Bình là đơn vị đứng đầu cả nước về số xã được giảm sau sáp nhập: Giảm là 59 xã!

Trụ sở "như có trận bão lớn vừa quét qua"

Nhóm phóng viên Báo NTNN có mặt tại nơi (vừa mới đây thôi) từng là trụ sở HĐND - UBND huyện Kỳ Sơn tại phường Kỳ Sơn, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Cảnh tan hoang, hiu quạnh và lạnh lẽo bao trùm.

Trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập huyện, xã (bài 4): Vừa xây xong đã “vườn không nhà trống” - Ảnh 1.

Trụ sở Huyện ủy Kỳ Sơn để không sau sáp nhập. Ảnh: V.H

Trao đổi với PV Báo NTNN, bà Phùng Thị Thanh Hiền- Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính (Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình) cho rằng: "Cái này (trụ sở bảo hiểm huyện Kỳ Sơn cũ) là quản lý tài sản công, Sở Tài chính và UBND tỉnh cũng có ý kiến, trụ sở bảo hiểm huyện Kỳ Sơn chưa hoàn thiện và chưa bàn giao được". Bà Hiền cho biết trụ sở đang trong giai đoạn xây dựng chưa xong, còn một số hạng mục đang hoàn thiện để bàn giao. Về việc, đã có kế hoạch sáp nhập huyện Kỳ Sơn nhưng vẫn xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn, bà Hiền trả lời không nắm được vấn đề này.

Ngay phía bên trái cổng vào là phòng bảo vệ, cửa phòng được chặn bởi một chiếc bàn, bên trong nhiều giấy tờ trải khắp nền gạch, ngoài sân lá cây khô chất từng đống. Trụ sở HĐND - UBND huyện Kỳ Sơn cũ là dãy nhà 3 tầng, với hàng chục phòng đang để không phí phạm sau khi chuyển đến trụ sở UBND TP.Hòa Bình mới được xây dựng.

Bên ngoài dãy nhà nhiều cây xanh trồng làm cảnh đã được đào cả gốc chuyển đi nơi khác. Còn bên trong, phòng làm việc không khóa cửa, ổ khóa hoen gỉ, bình hoa, cây cảnh bị đập vỡ vương vãi khắp nơi, cứ như vừa có một trận bão lớn vừa quét qua.

Giấy tờ, dây điện, rèm cửa và các loại rác khắp nơi. Nhiều mảng tường bị bong tróc, đồ dùng trong nhà vệ sinh bị hư hỏng nằm lăn lóc.

Tòa nhà ngang 3 tầng khác, có gắn biển Phòng Dân tộc, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, tất cả các "phòng trụ sở" trên đều đóng kín. Hành lang tầng hai rác thải khắp nơi, nhiều bằng khen, giấy khen, thẻ nhân viên của một số cán bộ vốn làm việc ở các phòng trên để lại.

Trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập huyện, xã (bài 4): Vừa xây xong đã “vườn không nhà trống” - Ảnh 3.

Những giấy khen để thành đống dưới chân cầu thang thuộc Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Sơn. Ảnh: V.H

Nhìn khung cảnh này, nghĩ đến cảnh có biến cố lớn xảy ra khiến người ta phải vội vã di chuyển, bỏ lại hồ sơ, giấy tờ, tài liệu vứt tan hoang đến vậy. Thậm chí, dưới gầm cầu thang tầng một, hàng chục tấm giấy khen, bằng khen chất đống dưới nền nhà.

Sát vách với các phòng chức năng trên, là Cục Thi hành án dân sự; Phòng Y tế huyện Kỳ Sơn; Phòng Tư pháp; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của HĐND - UBND huyện Kỳ Sơn cũ cũng trong tình trạng "vườn không nhà trống", hoang tàn mục nát.

Xuôi theo Quốc lộ 6 khoảng 500m về phía trung tâm TP.Hòa Bình là tòa nhà làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn cũ đang cửa đóng then cài. Chếch về phía đối diện là Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn xây dựng còn dang dở. Cả hai tòa trụ sở đều có chiều cao 3 tầng, xây dựng trên diện tích đất rộng hàng nghìn mét vuông.

"Lãng phí quá, xuống cấp hết"

Trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập huyện, xã (bài 4): Vừa xây xong đã “vườn không nhà trống” - Ảnh 4.

Trụ sở một số Phòng thuộc UBND huyện Kỳ Sơn trước đây đang để không sau sáp nhập. Nhà cửa khang trang nhưng “cửa đóng then cài”, bỏ hoang lãng phí.

Một người dân sinh sống ở phường Kỳ Sơn, TP.Hòa Bình - cho biết: "Từ khi sáp nhập vào TP.Hòa Bình nơi đây vắng vẻ hẳn, các trụ sở để không vô cùng lãng phí, nghe nói đây là chủ trương lớn của Nhà nước, nhưng thế này lãng phí quá, xuống cấp hết".

Còn đối với UBND cấp xã sau sáp nhập, không ít trụ sở UBND đã để không, đơn cử như trụ sở xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, sau khi sáp nhập các xã Hợp Châu, Tân Thành vào xã Cao Dương, trụ sở chính đặt tại UBND xã Hợp Châu cũ, trong khi UBND xã Cao Dương trước đây để không, khi chuyển đến xã Hợp Châu phải tiếp tục xây dựng thêm phòng làm việc.

Được sự ủy quyền của ông Bùi Văn Thắng - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản (Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình) đã làm việc với phóng viên Báo NTNN.

Bà Huệ cho rằng: "Hiện nay rất nhiều các xã để đảm bảo tiêu chí nông thôn mới, thiếu nhiều nơi làm việc lắm nên khi sáp nhập gần như các xã phường tiếp tục sử dụng, chỉ có cơ quan thuế là định bán thôi. Tỉnh cũng yêu cầu các huyện: cái nào dôi dư thì không bán, có hai trụ sở phòng ban chuyên môn của huyện Kỳ Sơn cũ đã có đề xuất là sẽ bán nhưng chưa bán. Tỉnh mới họp đang định cho một số đơn vị của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn xuống tiếp nhận sử dụng thành nơi làm việc. Các trụ sở sau sáp nhập ở tỉnh Hòa Bình đều được kê khai hết, còn Huyện ủy Kỳ Sơn thì thuộc khối Đảng quản lý. Chi phí sáp nhập dự toán không phát sinh".

"Còn riêng các trụ sở (cũ) của các cơ quan bảo hiểm xã hội, thuế, kho bạc, công an, tòa án… - họ là cơ quan "trung ương" (quản lý theo ngành dọc) đứng trên địa bàn, họ chủ yếu (quản lý) theo ngành dọc" - bà Huệ thông tin thêm.

Theo Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đối tượng thuộc diện sắp xếp là những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Theo đó, toàn bộ diện tích hơn 204 km2 của huyện Kỳ Sơn nhập vào TP.Hòa Bình từ ngày 1/1/2020.

Báo cáo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Viết Trọng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình cho biết: "Sau khi tiến hành sắp xếp tỉnh Hòa Bình giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện (huyện Kỳ Sơn) và 59 đơn vị hành chính cấp xã. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem