Vì sao Lầu Năm góc phản đối trừng phạt nhà xuất khẩu vũ khí Nga?

Thứ năm, ngày 24/04/2014 13:59 PM (GMT+7)
Tờ Christian Science Monitor đưa tin, Lầu Năm góc đã bày tỏ mong muốn, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga vì Ukraine sẽ không bao gồm Cty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của nước này.
Bình luận 0
Các nhà lập pháp ở Capitol Hill đang xem xét tăng áp lực lên Moscow về vấn đề Ukraine và do đó, muốn thông qua biện pháp trừng phạt chống lại nhà xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga, nhằm ngăn Moscow bán vũ khí cho Syria và Iran. Rosoboronexport đang nắm giữ những hợp đồng xuất khẩu vũ khí béo bở cho 2 nước này.

Trực thăng Nga
Trực thăng Nga MI-17. Ảnh: Aviastar.

Tuy nhiên, Christian Science Monitor dẫn nguồn tin từ Thượng viện Mỹ cho biết, giới chức Lầu Năm góc đã yêu cầu các nhà lập pháp hoãn các biện pháp này lại. Theo Christian Science Monitor, lý do khiến Lầu Năm góc muốn loại nhà xuất khẩu vũ khí Nga ra khỏi nhóm đối tượng bị áp đặt các lệnh trừng phạt Mỹ là vì muốn tiếp tục hợp đồng mua máy bay trực thăng MI-17 với Rosoboronexport. Theo một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, Rosoboronexport sẽ xuất khẩu trực thăng MI-17 cho Không quân Afghanistan.

>> Vì sao Sukhoi Su-24 của Nga có thể “véo tai" tàu Donald Cook của Mỹ?

Trước đó, Thượng nghị sĩ Dan Coats kiến nghị (lên Thượng viện Mỹ), kêu gọi trừng phạt Rosoboronexport. Ông bày tỏ ý định trừng phạt bất cứ công ty Mỹ hoặc nước ngoài nào hợp tác với Rosoboronexport. Thượng nghị sĩ Dan Coats cũng kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đóng băng hợp tác với Rosoboronexport.

>> Ukraine bất ổn: Xe tăng, trực thăng Trung Quốc bị “vạ lây”?
Phương Đăng (theo VOR) (Phương Đăng (theo VOR))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem