Trump bật đèn xanh với gói áp thuế 200 tỷ USD chống Trung Quốc

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ bảy, ngày 15/09/2018 09:50 AM (GMT+7)
Tổng thống Donald Trump đã bật đèn xanh cho gói áp thuế mới với Trung Quốc – một động thái được cho là bất ngờ khi mà Bộ Tài chính Mỹ đang cố nối lại đối thoại với Bắc Kinh.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa: Reuters.

Thông tin này ban đầu được công bố bởi Bloomberg, Fox News và sau đó được xác nhận bởi Reuters. Theo Bloomberg, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer, Tổng thống Trump đã ra lệnh đòn áp thuế mới trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Được biết, ông Trump tự tin rằng nước Mỹ đang “trên cơ” Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại và gói thuế 200 tỷ USD sẽ sớm được công bố và áp đặt.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Mnuchin đang cố tái khởi động lại đối thoại với Trung Quốc. Cụ thể, Larry Kudlow, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng, tiết lộ với Fox Business Network rằng ông Mnuchin đã gửi một lời mời tới các quan chức cấp cao Trung Quốc nhưng không nêu chi tiết.

“Có một vài cuộc thảo luận và thông tin mà chúng tôi nhận được cho biết chính phủ Trung Quốc, quan chức hàng đầu của chính phủ Trung Quốc muốn theo đuổi đối thoại”, ông Larry Kudlow cho biết.

“Và vì thế, Bộ trưởng Mnuchin, người lãnh đạo nhóm đàm phán với Trung Quốc đã đưa ra một lời mời”.

Hai nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng thư mời của ông Mnuchin đã được gửi tới các quan chức Trung Quốc, gồm Phó Thủ tướng Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho các cuộc đối thoại những tuần tới. Thời gian và địa điểm chính xác của cuộc gặp vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, các cuộc gặp của quan chức Mỹ và Trung Quốc thảo luận về thương mại song phương vào ngày 22-23.8 đã thất bại khi không đạt được sự nhất trí nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem