Trump chọn người chỉ trích TQ làm đại diện thương mại Mỹ

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ tư, ngày 04/01/2017 11:55 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 3.1 đã chọn Robert Lighthizer, người chỉ trích mạnh mẽ hoạt động thương mại của Trung Quốc, làm đại diện thương mại Mỹ.
Bình luận 0

img

Đội ngũ phụ trách kinh tế, thương mại Mỹ dưới thời Trump đều có xu hướng cứng rắn với Trung Quốc.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), việc ông Trump chọn người ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc trong đàm phán thương mại, có thể phủ bóng đen lên quan hệ song phương và đầu tư giữa hai nước.

Robert Lighthizer từng là phó đại diện thương mại Mỹ dưới thời tổng thống Ronald Reagan vào những năm 1980. Ông Trump cho rằng, Lighthizer sẽ giúp đảo ngược những chính sách thương mại thất bại đã khiến Washington đánh mất sự thịnh vượng.

Các nhà phân tích cho rằng, sự xuất hiện của Lighthizer là minh chứng rõ nhất cho thấy ông Trump lựa chọn đội ngũ kinh tế với những nhân vật giàu kinh nghiệm và thường chỉ trích Trung Quốc vì các rào cản thương mại.

Robert Lighthizer từng tố Trung Quốc không thực hiện theo cam kết năm 2001, khi Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

"Nhiều năm thụ động và buông thả trong giới hoạch định chính sách đã khiến thâm hụt thương mại Mỹ-Trung tăng đến mức trở thành mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế của chúng ta", Lighthizer viết trong bản khai gửi quốc hội Mỹ năm 2010. "Giới hoạch định chính sách Mỹ cần nghiêm túc hơn và có cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc".

Đội ngũ Trump bao gồm Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia Peter Navarro, chắc chắn sẽ khiến cho quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ-Trung gặp nhiều khó khăn, cựu thứ trưởng thương mại Trung Quốc Wei Jianguo nói.

img

Robert Lighthizer là người ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Việc Donald Trump lựa chọn người theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại là điều không quá bất ngờ, ông Wei, hiện là phó giám đốc Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế nói.

“Tôi không quá lạc quan về quan hệ thương mại song phương Mỹ-Trung dưới thời Trump vì hai bên sẽ chỉ có thêm những mâu thuẫn và bất đồng trong các lĩnh vực xuất, nhập khẩu”, ông Wei nhận định. “Nhưng khả năng xảy ra cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là điều khó có thể xảy ra”.

Wamg Huiyao, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, cố vấn của Hội đồng Nhà nước nhận định, trong khi Bắc Kinh nên sẵn sàng chuẩn cho khả năng hoạt động thương mại bị gián đoạn vì Trump, hiện vẫn chưa rõ ông Trump sẽ chuyển những lời bình luận gây sốc về Trung Quốc thành chính sách như thế nào.

“Trump là nhà kinh doanh. Tôi nghĩ rằng ông ấy chỉ cứng rắn để đạt thỏa thuận tốt hơn với Trung Quốc, ông Wang nói. Thương mại luôn là vấn đề trọng tâm trong suốt chiến dịch tranh cử của Donald Trump.

“Ông Trump phải cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề thương mại vì đó là lý do ông ấy đắc cử”, ông Wang nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem