Trump vội vàng chuẩn bị ra tranh cử năm 2024 ngay sau thất bại trước Biden

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 13/11/2020 12:41 PM (GMT+7)
Tổng thống Trump đã báo hiệu rằng ông có thể tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024 sau thất bại trước đối thủ Joe Biden.
Bình luận 0
Trump vội vàng chuẩn bị ra tranh cử năm 2024 ngay sau thất bại trước Biden - Ảnh 1.

Ông Trump đang chuẩn bị đẻ ra tranh cử vào năm 2024.

Tổng thống Mỹ được cho là đã nói với các cố vấn của mình rằng ông đang suy nghĩ về việc tranh cử một nhiệm kỳ tổng thống nữa ở Nhà Trắng vào 4 năm tới bên cạnh những nỗ lực để phản đối kết quả cuộc bầu cử năm nay của ông, theo New York Times. 

Tin tức được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố về một "chính quyền Trump thứ 2" gây tranh cãi.

Ông Trump gần đây đã củng cố ảnh hưởng của mình trong đảng Cộng hòa bằng cách thành lập Ủy ban hành động chính trị lãnh đạo (PAC).

Bình luận về PAC, Tim Murtaugh, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói với The New York Times rằng: “Tổng thống luôn lên kế hoạch làm điều này, dù thắng hay thua, để ông ấy có thể hỗ trợ các ứng cử viên và các vấn đề mà ông ấy quan tâm, chẳng hạn như chống gian lận cử tri”.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã nộp một loạt các vụ kiện kể từ khi ông Biden đắc cử chức Tổng thống Mỹ. Bất chấp ông Trump không chịu khoan nhượng, công nhận kết quả bầu cử, Tổng thống đắc cử Biden đã tuyên bố sẽ không có gì ngăn cản việc chuyển giao quyền lực trong chính phủ Mỹ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem