Trung Quốc bỏ qua hiềm khích, âm thầm dùng than đá Úc để hạ nhiệt cơn khát năng lượng

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ năm, ngày 07/10/2021 14:00 PM (GMT+7)
Trung Quốc đang giải phóng than đá của Úc khỏi kho ngoại quan, bất chấp lệnh cấm nhập khẩu không chính thức đã kéo dài gần một năm đối với nhiên liệu này trong bối cảnh tình trạng thiếu điện, mất điện ngày càng gia tăng.
Bình luận 0
Trung Quốc bỏ qua hiềm khích, âm thầm dùng than đá Úc để hạ nhiệt cơn khát năng lượng - Ảnh 1.

Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ than đá rất lớn. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, ước tính khoảng một triệu tấn than đá của Úc đã được giữ trong các kho ngoại quan dọc theo bờ biển Trung Quốc trong nhiều tháng sau lệnh cấm không chính thức của Bắc Kinh vào tháng 10 năm ngoái đối với mặt hàng này từ Úc.

Nhưng các nhà kinh doanh năng lượng nói rằng tình trạng thiếu điện ngày càng tăng của Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh phải xả kho.

 Một thương nhân từ miền đông Trung Quốc cho biết: “Một số lượng lớn than Úc bị mắc kẹt tại các cảng của Trung Quốc đã bắt đầu được chuyển đi vào cuối tháng trước...”.

Một thương nhân thứ 2 cho biết việc giải phóng kho ngoại quan sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này.

Các quan chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Theo Reuters, với một triệu tấn than Úc, tương đương với lượng than nhập khẩu chỉ trong một ngày của Trung Quốc, thì việc xả kho ngoại quan sẽ vẫn không đáp ứng nổi cơn khát than của siêu cường kinh tế này.

Trung Quốc bỏ qua hiềm khích, âm thầm dùng than đá Úc để hạ nhiệt cơn khát năng lượng - Ảnh 2.

Người Trung Quốc sống "trong bóng tối" vì bị cắt điện luân phiên do khủng hoảng năng lượng. Ảnh Reuters.

Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế nhập khẩu than của Úc vì lợi ích của cả sản xuất trong nước và nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác. Động thái của Trung Quốc được cho là đã đe dọa ngành xuất khẩu trị giá 14 tỷ USD của Úc và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra leo thang dữ dội. 

Động thái trên cũng nằm một loạt các biện pháp trừng phạt thương mại khác của Trung Quốc nhằm vào các nhà xuất khẩu của Úc sau khi Canberra chỉ trích cách xử lý của Bắc Kinh đối với đại dịch Covid-19.

Kể từ cuối tháng 9, tình trạng cắt điện luân phiên ở Trung Quốc đã lan ra 1/2 quốc gia. Không những nhiều nhà máy phải cắt giảm sản xuất mà đời sống của người dân cũng bị ảnh hưởng. Có nhiều nguyên nhân cho việc này, trong đó một phần do thiếu than đá và giá than đá tăng vọt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem