Trung Quốc cấm trẻ dưới 16 tuổi xuất hiện trong livestream

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 27/07/2021 08:01 AM (GMT+7)
Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) vừa thông qua một hành động đặc biệt, để cấm những trẻ dưới 16 tuổi xuất hiện trong livestream, video trực tuyến.
Bình luận 0

Cụ thể, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã cấm trẻ em dưới 16 tuổi xuất hiện trong livestream, video trực tuyến, yêu cầu xóa nội dung liên quan đến đối tượng này ở các nền tảng trực tuyến bao gồm nền tảng chơi game, kinh doanh, gây quỹ,,,, khi các nền tảng này thường xuyên lợi dụng mang nội dung bạo lực, thô tục để câu view, kiếm tương tác kinh doanh.

Động thái mới của CAC đã được người dùng Weibo hoan nghênh, với hashtag "cấm người dưới 16 tuổi livestream" đang thịnh hành trên nền tảng giống Twitter của Trung Quốc.

Thậm chí, thông qua luật mới này, các nền tảng kỹ thuật số được kêu gọi để điều tra các hành vi bắt nạt và bạo lực trẻ em trên mạng cư trú trong cộng đồng, diễn đàn hoặc nhóm hoạt động liên quan tới đối tượng trẻ vị thành niên.

Lệnh cấm được ban hành sau khi nhà chức trách Trung Quốc phát hiện hình ảnh khiêu dâm trẻ em xuất hiện trên nhiều nền tảng kỹ thuật số. Ảnh: @Pixabay.

Lệnh cấm được ban hành sau khi nhà chức trách Trung Quốc phát hiện hình ảnh khiêu dâm trẻ em xuất hiện trên nhiều nền tảng kỹ thuật số. Ảnh: @Pixabay.

CAC cho biết, hành động đặc biệt được đưa ra nhằm đáp trả những hình ảnh khiêu dâm nhẹ về trẻ em xuất hiện trên nhiều nền tảng kỹ thuật số khác nhau như Kuaishou, Tencent QQ, Taobao, Sina Weibo và Xiaohongshu gây xôn xao trong thời gian gần đây.

Cụ thể, các nền tảng bao gồm thị trường thương mại điện tử Taobao của Alibaba, dịch vụ nhắn tin QQ của Tencent, trang web phát trực tiếp Kuaishou, nền tảng tiểu blog Sina Weibo, mạng xã hội và dịch vụ thương mại điện tử Xiaohongshu đã bị phạt vì phát tán nhãn dán hoặc video ngắn mang nội dung khiêu dâm trẻ em.

"Liên quan đến việc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ vị thành niên, thái độ 'không khoan nhượng' sẽ được áp dụng và thực thi để làm sạch các vấn đề trực tuyến gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên", Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Trong những tháng gần đây, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đã lên án những bức ảnh khiêu dâm trẻ em trong một số cửa hàng trực tuyến trên các nền tảng như Taobao và Xiaohongshu sử dụng để bán quần áo, cũng như những nhãn dán khiêu dâm trẻ em tràn lan trên các ứng dụng nhắn tin.

Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết, các đối tượng thực hiện hành vi chủ đích này bao gồm việc nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành niên trên các nền tảng phát trực tiếp, nội dung khiêu dâm và bạo lực trong các khóa học trên nền tảng giáo dục trực tuyến, và phân tán các hoạt ảnh có chủ đề bạo lực hoặc kinh dị không phù hợp.

Tất cả các nền tảng này đã bị phạt vì hiển thị nội dung, đồng thời bị ra lệnh xóa nội dung bị gắn cờ và cấm các tài khoản hiển thị loại nội dung này. CAC nói thêm rằng trong tương lai, họ sẽ thực hiện một cách tiếp cận "không khoan nhượng" để thực thi các quy tắc mới này, với cơ quan quản lý internet cho biết, các công ty sẽ cần phải giám sát cẩn thận hơn nội dung hiện có trên nền tảng kỹ thuật số của họ.

Những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc - bao gồm Taobao của Alibaba và Tencent QQ đã bị phạt vì phát tán gói nhãn dán "khiêu dâm nhẹ" và video khiêu dâm có trẻ em dưới tuổi vị thành niên trong đó. Ảnh: @Pixabay.

Những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc - bao gồm Taobao của Alibaba và Tencent QQ đã bị phạt vì phát tán gói nhãn dán "khiêu dâm nhẹ" và video khiêu dâm có trẻ em dưới tuổi vị thành niên trong đó. Ảnh: @Pixabay.

Cơ quan quản lý internet cho biết, động thái này nhằm ngăn chặn những người trẻ tuổi "tôn thờ tiền bạc" và bán "thú vui xa hoa". CAC cũng cam kết sẽ xóa sạch các video và hình ảnh động chứa nội dung bạo lực tương tự như vậy trong thời gian tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc điều chỉnh các hoạt động trực tuyến dành cho trẻ vị thành niên. Vào năm 2018, quốc gia này đã cấm người dùng dưới 14 tuổi đăng ký Weibo và vào năm 2019, họ đã áp dụng lệnh cấm thanh niên dưới 18 tuổi chơi trò chơi điện tử từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng.

Thực tế, việc đàn áp nội dung không phù hợp liên quan đến trẻ vị thành niên diễn ra ngay sau khi chính phủ công khai rằng, họ đang tăng cường giám sát đối với những gã khổng lồ công nghệ địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem