Trung Quốc thẳng thừng khước từ sự giúp đỡ của Mỹ để chống dịch Corona

Minh Nhật Thứ hai, ngày 03/02/2020 10:35 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ đã "khóa chặt" mối đe dọa virus Corona trong khi Trung Quốc đã khước từ sự giúp đỡ của nước này để chống dịch.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị giúp Trung Quốc chống dịch Corona nhưng Bắc Kinh khước từ.

Mỹ đã có hành động quyết đoán để bảo vệ người Mỹ khỏi mối đe dọa của chủng Coronavirus mới đang lây lan nhanh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 2/2.

Ông Trump dường như hạ thấp mối lo ngại về loại virus giống cúm đã giết chết hơn 300 người ở Trung Quốc và lan sang hơn hai chục quốc gia.

"Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đã khóa chặt mối đe dọa virus Corona", ông Trump trả lời phỏng vấn đài truyền hình Fox.

Những lo ngại về loại virus Corona mới đã thúc đẩy Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài gần đây đã đến Trung Quốc.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng các quan chức Mỹ đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ Trung Quốc hết lòng để xử lý dịch bệnh.

Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia của Trump, Robert O'Brien, trong một cuộc phỏng vấn riêng cho biết, mặc dù Trung Quốc đã cởi mở hơn về dịch coronavirus so với các cuộc khủng hoảng trước đây nhưng chưa chấp nhận đề nghị hỗ trợ của Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem