Trung ương Hội NDVN: Trao 1.500 bồn chứa nước cho nông dân 5 tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn và dịch Covid-19

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 08/07/2020 16:32 PM (GMT+7)
Ngày 8/7, tại Bến Tre, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức buổi lễ trao tặng bồn chứa nước hỗ trợ bà con nông dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn, mặn và dịch Covid-1 9 của 5 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.
Bình luận 0

Tham dự lễ trao tặng bồn nước có bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, ông Trần Ngọc Tam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lao Văn Trường cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố, bà con nông dân được hỗ trợ tham dự…

T.Ư Hội NDVN: Trao 1.500 bồn chứa nước cho nông dân 5 tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi hạn, mặn và dịch Covid-19   - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN (người thứ 3 từ bên trái sang) trao bồn nước cho bà con nông dân tỉnh Bến TRe

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đại diện T.Ư Hội NDVN đã trao tặng 300 bồn chứa nước (loại 220 lít) cho bà con nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn và dịch Covid- 10  của tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Gặp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cho biết, năm 2020: Tỉnh Bến Tre chịu tác động "kép" bởi hạn, mặn và dịch Covid-19. Hạn, mặn năm nay đến sớm và kéo dài làm thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và đảo lộn đời sống của người dân, nhất là nhu cầu nước ngọt cho sinh hoạt, ước thiệt hại hơn 700 tỷ đồng. 

T.Ư Hội NDVN: Trao 1.500 bồn chứa nước cho nông dân 5 tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi hạn, mặn và dịch Covid-19   - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Thơm trao bồn nước cho đại diện Hội nông dân 5 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Bạc Liêu và Cà Mau

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã vào cuộc quyết liệt, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trữ ngọt; tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ nhiều tỉnh, thành cả nước để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn này. Qua đó toàn tỉnh đã vận động hơn 174 tỷ đồng (Hội Nông dân vận động được 5,5 tỷ đồng), gồm 50.000m3 nước, 450 máy lọc nước, 35 ngàn bồn, bình chứa nước… của 2.189 đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ. 

Đến hiện tại, người nông dân của tỉnh vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề, chưa thể xuống giống vụ lúa Hè thu do bị nhiễm mặn.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đánh giá rất cao các hoạt động hỗ trợ và sự vào cuộc của Hội Nông dân tỉnh đối với tình hình hạn, mặn và dịch Covid-19 vừa qua, nhất là các hoạt động hỗ trợ về phương tiện trữ nước giúp cho bà con nghèo, bà con vùng bị ảnh hưởng nặng. Bến Tre là 10/13 tỉnh của Đồng bằng sông Cửu Long chịu nhiều thiệt hại do hạn, mặn và dịch Covid-19 nhất. 

T.Ư Hội NDVN: Trao 1.500 bồn chứa nước cho nông dân 5 tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi hạn, mặn và dịch Covid-19   - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Thơm phát biểu tại buổi lễ

Với phần quà của T.U Hội NDVN vận động và hỗ trợ, dù nhỏ nhưng thể hiện tinh thần, tấm lòng của T.U Hội NDVN hướng về và chia sẽ những khó khăn với bà con nông dân ở cơ sở. Mong bà con sớm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đời sống…

Cũng tại buổi lễ , Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm đã trao tặng bồn chứa nước cho đại diện Hội Nông dân các tỉnh  Trà Vinh, Tiền Giang, Bạc Liêu và Cà Mau để hỗ trợ bà con nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn và dịch Covid-19 (mỗi tỉnh 300 thùng, loại 220 lít).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem