Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao 2.550 phần quà cho nữ hội viên tỉnh Bình Dương

Trần Khánh Thứ tư, ngày 10/11/2021 11:45 AM (GMT+7)
Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao 2.550 phần quà tài trợ là đồ dùng thiết yếu; trị giá hơn 2,1 tỷ đồng cho nữ hội viên nông dân của tỉnh Bình Dương.
Bình luận 0

Ngày 8/11, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ tiếp nhận quà tài trợ từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời phân phối các bộ đồ dùng thiết yếu cho hội viên nông dân nữ có nguy cơ bị bạo lực giới và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao hơn 2,1 tỷ đồng quà tài trợ

Ông Phạm Minh Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội tại miền Nam cho biết, đây là chương trình nhằm kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nông dân tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng dịch Covid-19.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao quà tài trợ cho Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao quà tài trợ cho Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Chương trình đồng thời thực hiện sự hợp tác giữa Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái Việt Nam có nguy cơ bị bạo lực giới và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thời gian qua, Chính phủ cùng các hội đoàn thể luôn nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Trong các chính sách hỗ trợ người dân và hội viên nông dân hiệp gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19; phụ nữ, trẻ em luôn được xác định là đối tượng ưu tiên có hỗ trợ cao hơn.

Đặc biệt là phụ nữ mang thai, phụ nữ bị nhiễm Covid-19, trẻ em mồ côi do bố mẹ tử vong bởi Covid-19,...

Ông Phạm Minh Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại lễ trao quà tài trợ. Ảnh: Trần Khánh

Ông Phạm Minh Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại lễ trao quà tài trợ. Ảnh: Trần Khánh

"Những phần qua hôm nay sẽ góp phần giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, giảm bớt áp lực và nguy cơ bị bạo lực, xâm hại', ông Hùng cho biết.  

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền phổ biến nhất trên thế giới, gây ra hậu quả lớn đối với nạn nhân, gia đình và cộng đồng.

Khủng hoảng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vốn đã tồn tại từ trước, lại càng diễn biến nghiêm trọng hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Các báo cáo gần đây cho thấy, việc hạn chế đi lại do các biện pháp kiểm soát dịch càng làm gia tăng những áp lực, căng thẳng kinh tế xã hội trong gia đình. Theo ước tính, bạo lực gia đình đã gia tăng ít nhất 30% tại nhiều quốc gia.

Dịch Covid-19 khiến phụ nữ và trẻ em chịu nhiều thiệt thòi và vất vả hơn so với nam giới. Trong ảnh: Một nữ nông dân làm nghề trồng nấm tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Dịch Covid-19 khiến phụ nữ và trẻ em chịu nhiều thiệt thòi và vất vả hơn so với nam giới. Trong ảnh: Một nữ nông dân làm nghề trồng nấm tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Hỗ trợ thiết thực

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện của UNFPA tại Việt Nam cho biết, việc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nhân đạo là hành động thiết thực.

Hỗ trợ này không chỉ giúp cứu sống mạng người mà còn xây dựng sức chống chịu để Covid-19 không tái ảnh hưởng đến nhóm dân số và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp bao gồm những vật dụng cơ bản mà phụ nữ và trẻ em gái cần dùng để bảo vệ bản thân và giữ gìn vệ sinh cá nhân, lòng tự trọng và nhân phẩm trong khủng hoảng. Ảnh: Trần Khánh

Bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp bao gồm những vật dụng cơ bản mà phụ nữ và trẻ em gái cần dùng để bảo vệ bản thân và giữ gìn vệ sinh cá nhân, lòng tự trọng và nhân phẩm trong khủng hoảng. Ảnh: Trần Khánh

Theo đó, dự án Xây dựng mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam được triển khai trong giai đoạn 2017-2021.

Dự án góp phần vào nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trong đó, bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp là 1 phần thiết yếu trong gói hỗ trợ nhân đạo toàn diện của UNFPA nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như quyền của phụ nữ và trẻ em gái; góp phần giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực do khủng hoảng.

Ông Đỗ Ngọc Huy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương - cho biết, đại dịch Covid-19 thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống đại bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có các hội viên nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bình Dương trao nhu yếu phẩm cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Khánh

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bình Dương trao nhu yếu phẩm cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Khánh

Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm và thu nhập của nông dân. Tại những khu vực bị tác động bỡi ảnh hưởng dịch, phụ nữ và trẻ em lại chịu nhiều thiệt thòi và vất vả hơn so với nam giới.

Thông qua các hội viên tham gia Tổ Covid-19 cộng đồng, Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời nắm bắt tình hình khó khăn của hội viên nông dân để kịp thời hỗ trợ trong khoảng thời gian chống dịch.

Qua đó, Hội Nông dân tỉnh không chỉ kết nối tiêu thụ nông sản mà còn thực hiện nhiều chương trình vận động khác để góp phần khắc phục khó văn về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các hội viên nông dân.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao hơn 2,1 tỷ đồng quà tài trợ thiết yếu cho nữ hội viên tỉnh Bình Dương - Ảnh 7.

Ông Đỗ Ngọc Huy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương trao quà tài trợ cho các hội viên nông dân. Ảnh: Trần Khánh

Để tiếp tục chia sẻ khó khăn với nông dân trong cuộc sống bình thường mới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát động chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19".

Lễ tiếp nhận quà tài trợ của Trung ương Hội Nông dân hôm nay là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy đến hội viên nông dân, nhất là hội viên nữ. 

"Hy vọng, phần quà là bộ đồ dùng thiết yếu này sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng gia đình cho các chị em nữ hội viên hội nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương", ông Huy chia sẻ.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem