Trưởng ban nhạc Đông Đô: “Chúng tôi đang mang Rock Việt vượt qua ranh giới an toàn”

Khánh Đăng Thứ ba, ngày 07/03/2023 08:52 AM (GMT+7)
Ca sĩ Đức Lộc - Trưởng ban nhạc Đông Đô tâm sự: “Chúng tôi nghĩ là có thể chia sẻ và lan toả những điều tốt đẹp mà chúng tôi có ở một quy mô rộng hơn, vượt qua ranh giới an toàn để tới được với nhiều người hơn”.
Bình luận 0

Vào ngày 10/3 tới đây, ban nhạc Đông Đô sẽ có đêm nhạc mang tên "Rock Vibe" ở số 4 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Ca sĩ Đức Lộc chia sẻ, "Rock Vibe" hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi mà nhân vật trung tâm là sự kết nối, là tình bạn giữa những ban nhạc và người chơi nhạc ở các tỉnh thành với nhau. 

Trưởng ban nhạc Đông Đô: “Chúng tôi đang mang Rock Việt vượt qua ranh giới an toàn” - Ảnh 1.

Ca sĩ Đức Lộc (đứng thứ 3 từ phải sang) và các thành viên ban nhạc Đông Đô. Ảnh: Đông Đô band.

Chương mở màn của "Rock Vibe" sẽ là đêm nhạc Rock Vibe Indie Rock Festival tại Hải Phòng vào 10/3 tới đây. Chương trình có 5 ban nhạc Hải Phòng cùng ban nhạc Đông Đô (Hà Nội) khuấy đảo đời sống Rock tại đất Cảng. Hy vọng đêm nhạc sẽ là sự mở màn đầy tốt đẹp cho một loạt đêm nhạc ở nhiều tỉnh thành, chứng tỏ thực lực của những ban nhạc địa phương bên cạnh những cái tên lớn đến từ các trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Chia sẻ về ý tưởng làm đêm nhạc, trưởng nhóm nhạc Đông Đô cho hay, vào tháng 8/2022, ban nhạc này đã làm 1 concert mang tên Hà Nội Xanh tại rạp tháng 8, Hà Nội. Lần này, anh cũng muốn "tinh thần Rock" sẽ làm sôi động hơn đời sống âm nhạc của nghệ sĩ và khán giả.

"Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là đến một thời điểm nào đó trong đời, chúng tôi tự cảm thấy mình có thể dễ dàng cởi mở hơn trước. Có thể trước đây chúng tôi chỉ muốn tận hưởng hành trình âm nhạc này với nhau thôi, được "sống", được chơi, được sẻ chia những điều tích cực … vậy là đủ rồi.

Nhưng bây giờ thì khác, chúng tôi đã cùng nghĩ là có thể chia sẻ và lan toả những điều tốt đẹp mà chúng tôi có ở một quy mô rộng hơn, vượt qua ranh giới an toàn để tới được với nhiều người hơn. Và vẫn như những ngày đầu tiên, cái gì anh em đã cùng thống nhất rồi thì chúng tôi cứ thế thực hiện thôi.

Tại "Rock Vibe" đang được chờ đón tại Hải Phòng vào ngày 10/3/2022, ban nhạc sẽ mang đến các khán giả thành phố Hoa Phượng Đỏ 100% năng lượng của Đông Đô trên sân khấu nhưng sẽ thêm 200% nữa luôn vì đây là Hải Phòng mà", Đức Lộc cho hay.

Trưởng ban nhạc Đông Đô: “Chúng tôi đang mang Rock Việt vượt qua ranh giới an toàn” - Ảnh 2.

Mỹ Dung sẽ biểu diễn cùng ban nhạc Đông Đô trong "Rock Vibe". Ảnh: FBNV.

Ban nhạc Đông Đô sẽ "khuấy đảo" đất Cảng bằng tinh thần Rock Việt

Theo đó, giọng ca Mỹ Dung cũng sẽ góp mặt trình diễn với nhiều ca khúc hay tại "Rock Vibe" ngày 10/3. Cô sẽ hát 5 bài quen thuộc và hát với tinh thần của Rock Việt.

"Tôi chọn những bài hát cũ này vì tôi muốn các khán giả thấy là chẳng cần tìm đâu xa, chẳng cần cover lại những ca khúc Rock thịnh hành của quốc tế, chúng ta cũng có những bản nhạc Rock rất hay, rất cháy. Tôi và đồng nghiệp đang đếm từng ngày để găp các bạn yêu nhạc nói chung và yêu Rock nói riêng tại Hải Phòng", Mỹ Dung chia sẻ.

Ca sĩ gốc Nam Định cho biết thêm, với một người nghệ sĩ thì chất riêng là hết sức quan trọng dù bản thân chị không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nếu được tự đánh giá về chất riêng của mình thì Mỹ Dung nghĩ đó chính là lối hát tự nhiên, bản năng, thiên về cảm xúc.

Mỹ Dung tâm sự: "Tôi chưa qua một trường lớp đào tạo thanh nhạc nào nên thật sự giọng hát còn rất nguyên bản, không có sự hỗ trợ về kỹ thuật như những ca sĩ chuyên nghiệp khác. Đây cũng có thể là yếu điểm tuy nhiên nhờ chất giọng thiên bẩm của tôi khá tốt nên đây có lẽ lại là điểm mà tôi thấy thú vị và muốn giữ nguyên không thay đổi gì nó".

Ban nhạc Đông Đô thành lập năm 2006, gồm 6 thành viên: Đức Lộc (trưởng nhóm)- Keyboard, Vocal 2, Trọng Duy - Vocal, Thành Nam - Guitar, Hoàng Huy - Guitar, Tiến Storm - Bass, Minh Nghĩa - Drum. Ban nhạc chơi các thể loại: Heavy Metal, Symphonic Metal, Electro Rock… Đông Đô đã ra mắt các sản phẩm: Album Vol1 "Máu thắm da vàng" phát hành 2013; Single "Vùng đất Rồng" năm 2010, "Ảo giác" năm 2011, "Đừng chạm vào tương lai" năm 2012, "Đam mê" năm 2021. Các giải thưởng ban nhạc đã đạt được: Giải Nhất liên hoan ban nhạc Who's Campus Rọck 2006; Nghệ sĩ xuất sắc Festival Pop Rock FPT 2007; Giải Nhất (phần thi cho ban nhạc) Nhịp điệu trẻ 2009.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem