Trường mầm non từng là kho thuốc trừ sâu

Thứ bảy, ngày 04/09/2010 15:54 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ sở 2 của Trường Mầm non Nghĩa Lâm xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi khá khang trang, bề thế và rộng rãi nhưng nhiều phụ huynh lo lắng vì kho chứa thuốc trừ sâu từng tồn tại nơi đây.
Bình luận 0

Trường mầm non Nghĩa Lâm có tổng vốn đầu tư gần 1,4 tỷ đồng, do Phòng Giáo dục huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư.

Ông Võ Hữu Phương - kế toán HTX nông nghiệp Nghĩa Lâm cho biết: Địa điểm của trường mầm non hiện nay là dãy nhà kho của HTX nông nghiệp Nghĩa Lâm, trong đó có 1 kho thuốc trừ sâu. Khoảng 5 năm trước, khi tiến hành phá dỡ kho thuốc trừ sâu, ông nhặt được mấy chai thuốc trừ sâu nằm lấp dưới đất.

"Vào những ngày nắng nóng nếu đến gần khu vực kho thuốc vẫn ngửi mùi hôi khét bốc lên nồng nặc" - ông Phạm Ngọc Thanh, người dân sống ở gần khu vực này nói.

Không chỉ vậy, cách nền kho thuốc sâu khoảng 30m, người ta còn đào 1 giếng để lấy nước phục vụ sinh hoạt và chế biến thức ăn cho các cháu.

Dư luận cho rằng: Trước khi xây trường, chính quyền địa phương nên nhờ cơ quan chức năng về môi trường xét nghiệm để có kết luận về sự an toàn của nước, không khí ở đây thì phụ huynh sẽ yên tâm hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem