Trưởng thôn chiếm dụng tiền tỷ của dân

Thứ hai, ngày 11/03/2013 06:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi làm Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn, ông Khương đã chiếm dụng hơn 243 triệu đồng tiền gốc và lãi, mượn tiền, vàng của 34 hộ dân khác, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn từ tháng 5.2012.
Bình luận 0

Tin từ Công an huyện Phú Hòa ngày 10.3, ông Phan Văn Khương (46 tuổi, nguyên Trưởng thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, Phú Hòa) vừa bị bắt tại Đồng Nai theo lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2011 - 2012, khi làm Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn Phong Hậu, ông Khương đã chiếm dụng hơn 243 triệu đồng tiền gốc và lãi của 46 hộ dân là khách hàng của 2 phòng giao dịch ngân hàng; mượn tiền, vàng của 34 hộ dân khác, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn từ tháng 5.2012.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem