Trường tiểu học Hà Long 1: Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Hà Long Thứ tư, ngày 26/10/2022 20:28 PM (GMT+7)
Trong những năm học qua, trường tiểu học Hà Long 1 (xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường đoàn kết, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Dự kiến năm học 2022-2023, trường tiểu học Hà Long 1 đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Bình luận 0

Đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt-học tốt"

Năm học 2022-2023, trường tiểu học Hà Long 1 có 13 lớp với trên 470 học sinh, 20 cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Để đạt được kế hoạch, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trường tiểu học Hà Long 1: Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh 1.

Tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Hà Long 1 đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: H L

Đồng thời, tăng cường giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Bên cạnh đó điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo phù hợp và định hướng phát triển năng lực học sinh.

Trường tiểu học Hà Long 1 xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, chính vì thế hàng năm ban giám hiệu chú trọng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý.

Qua đó, đội ngũ giáo viên của trường ngày càng có trình độ chuyên môn vững vàng, chất lượng giảng dạy tốt. Hiện nay, nhà trường có 20 cán bộ, giáo viên, trong đó 100% cán bộ, giáo viên có lòng yêu nghề, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể, có ý thức tìm tòi, sáng tạo, say mê trong công tác giảng dạy.

Trường tiểu học Hà Long 1: Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh 2.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong lễ tổng kết năm học 2021-2022. Ảnh: H L

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đã tích cực đổi mới các hoạt động dạy và học. Đồng thời, chú trọng xây dựng kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà làm nền tảng vững chắc thúc đẩy chất lượng mũi nhọn theo định hướng tăng cường các hoạt động ứng dụng, trải nghiệm sáng tạo.

Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"....

Đặc biệt, trường tiểu học Hà Long 1 còn chú trọng xây dựng cho các em tình cảm yêu trường, mến bạn, tạo động lực để các em hăng hái thi đua trong học tập. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống bằng việc lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách.

Trường tiểu học Hà Long 1: Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh 3.

Trường tiểu học Hà Long 1 khen thưởng kịp thời cho học sinh có thành tích cao trong năm học. Ảnh: H L

Ban giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các khối lớp giữ mối quan hệ với các giáo viên bộ môn, với gia đình học sinh để tổ chức các hoạt động vào nề nếp, đảm bảo học tập rèn luyện của lớp đạt hiệu quả.

Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua liên tục hàng tuần, hàng tháng sơ kết rút kinh nghiệm tuyên dương khen thưởng kịp thời giáo viên và học sinh là những điển hình tiên tiến, phê bình rút kinh nghiệm những hạn chế trong phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Điểm sáng của ngành Giáo dục Hà Trung

Để cơ sở vật chất ngày một đầy đủ và hiện đại hơn, trường tiểu học Hà Long 1 thực hiện nghiêm túc, khách quan trong công tác huy động xã hội hóa giáo dục theo đúng công văn hướng dẫn của các cấp để tập trung đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học cho học sinh.

Trường tiểu học Hà Long 1: Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh 4.

Trường tiểu học Hà Long 1 điểm sáng của ngành Giáo dục Hà Trung. Ảnh: H L

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên. Cụ thể, năm học 2021-2022, trường tiểu học Hà Long 1 có 5 học sinh đạt giải tin học trẻ, đại sứ văn hóa đọc, sáng tạo thanh thiếu niên cấp tỉnh; 3 học sinh đạt giải cấp huyện;…Chất lượng đại trà có 98,1% học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập trở lên.

Đặc biệt, chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng được nâng lên, với 15 giáo viên giỏi cấp trường, 3 giáo viên giỏi cấp huyện, 2 giáo viên đề nghị chủ tịch UBND huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng trong năm học 2021-2022, trường tiểu học Hà Long 1 được tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến.

Trường tiểu học Hà Long 1: Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh 5.

Cô Nguyễn Thị Xuyên-Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Long 1. Ảnh: H L

Với những kết quả đã đạt được, tập thể thầy và trò trường tiểu học Hà Long 1 sẽ không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn. Cũng như đổi mới phương pháp dạy và học, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động...phấn đấu là điểm sáng của ngành Giáo dục Hà Trung.

"Trong những năm học qua nhà trường luôn đón nhận sự quan tâm của chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Trung, hội cha mẹ học sinh…Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường sẽ phát huy kết quả đạt được của năm học 2021-2022, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023. Đặc biệt, nhà trường phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2023", cô Nguyễn Thị Xuyên-Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Long 1 cho biết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem