Truy bắt tên trộm manh động có 3 tiền án, một công an bị thương

Trần Hòe Thứ năm, ngày 18/07/2019 09:42 AM (GMT+7)
Một trinh sát công an ở Thừa Thiên - Huế bị thương khi truy bắt tên trộm có 3 tiền án, vì bị đối tượng manh động chống trả.
Bình luận 0

Ngày 18/7, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Thành Đạt (SN 1986, trú tại phường Phước Vĩnh, TP.Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước dó, khoảng 11h ngày 15/7, Đạt điều khiển xe máy đến trước shop áo quần Gô ở địa chỉ 84 Bà Triệu, TP.Huế. Tại đây, Đạt phát hiện có 1 xe đạp điện hiệu Yamaha để trước shop không có người trông giữ nên nhanh chóng lấy trộm bình ắc quy của xe rồi tẩu thoát.

img

Đối tượng Phạm Ngọc Thành Đạt. 

Trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Huế phát hiện Đạt và tiến hành truy bắt. Khi lực lượng trinh sát tiếp cận gần xe của Đạt thì đối tượng này liều lĩnh chống trả.

Đạt manh động rú ga cho xe chạy nhanh dẫn đến va chạm với xe trinh sát. Hậu quả, vụ va chạm khiến 1 trinh sát bị gãy 2 ngón chân của bàn chân phải và nhập viện điều trị.

Sau một thời gian truy bắt, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã bắt được Đạt khi đối tượng đang lẩn trốn tại kiệt 131 Trần Phú, TP.Huế. Tại cơ quan công an, Đạt khai đã gây ra 3 vụ trộm bình ắc quy xe đạp điện trên địa bàn.

Được biết, Đạt từng 3 tiền án về trộm cắp tài sản và là đối tượng nghiện ma túy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem