Truy tố nguyên giám đốc lừa đảo gần 12 tỷ đồng

Thắng Quang Thứ năm, ngày 26/02/2015 08:13 AM (GMT+7)
Ngày 25.2, nguồn tin từ Viện KSND Tối cao cho biết: Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa gửi hồ sơ báo cáo và cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Các bị can dùng hình thức phân lô bán nền đất nông nghiệp lừa hàng chục người dân, chiếm đoạt hơn 11,8 tỷ đồng.
Bình luận 0

Các bị can bị truy tố gồm: Hồ Phi Hùng (SN 1983, trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại Hùng Mỹ, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Văn Ngọc – nguyên Chủ tịch xã Hóa An, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Văn Đình Núi – nguyên tổ viên Tổ trật tự đô thị xã Hóa An, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, trong khoảng thời gian từ tháng 12.2012 đến 7.2013, lợi dụng sở buông lỏng quản lý của UBND xã Hóa An (TP.Biên Hòa), Hồ Phi Hùng mua lại hơn 11.800m2 đất nông nghiệp của ông Bùi Văn Toàn, trú tại xã Hóa An rồi tự ý tổ chức san lấp, phân lô bán nền...

Còn bị can Trần Văn Ngọc, với trách nhiệm là Chủ tịch xã Hóa An, đã bỏ qua hành vi vi phạm của Hồ Phi Hùng, từ đó để Hùng lợi dụng phân lô bán nền, xây dựng trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem