TS Nguyễn Trí Hiếu

  • Nhiều chuyên gia kinh tế nhấn mạnh tác động của virus Corona sẽ tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, tuy nhiên, sức tác động thế nào thì phải đợi kết thúc đợt dịch, nhưng biểu hiện từ việc thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) chỉ 2 ngày bốc hơi 5 tỷ USD, giảm 5,61% và thanh long rớt giá từ 37.000 đồng/kg xuống còn 5.000 đồng cho thấy sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
  • Nhắc tới thông điệp “mặt trời đang toả nắng ở Việt Nam”, TS. Nguyễn Trí Hiếu bày tỏ sự băn khoăn: “Ánh sáng đó có tới được với tất cả mọi người hay không?”, khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện xếp dưới Philippines.
  • Trước áp lực về hoạt động huy vốn, không ít doanh nghiệp bất động sản (DN BĐS) đã chuyển hướng sang phát hành trái phiếu, tìm kiếm “nhựa sống” cho các dự án kinh doanh của mình. Tuy nhiên, đằng sau những đợt phát hành này là cả một dấu hỏi lớn với những khoản nợ xấu có thể phát sinh trên bức tranh kinh doanh của ngành ngân hàng.
  • Theo các chuyên gia kinh tế, một chính sách tỷ giá linh hoạt theo thị trường song vẫn duy trì sự ổn định tiền tệ được cho là phù hợp nhất với Việt Nam hiện nay…
  • Đã đến lúc các ngân hàng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, tức là nguyên tắc "cho vay theo công thức và tài trợ dựa vào tài khoản", hình thành tập quán cho vay căn cứ trên khoản phải thu và hàng tồn kho. Còn cứ cứng nhắc theo kiểu đòi tài sản thế chấp thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ khát vốn sẽ khó có thể tiếp cận nguồn tín dụng.
  • Theo các chuyên gia kinh tế, khi Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ (NDT), nhiều khả năng VNĐ có thể cũng phải phá giá theo, nghĩa là tỷ giá VNĐ với USD có thể sẽ tăng.
  • “Tín dụng đen không chỉ tấn công những người nghèo, mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp, tấn công cả hệ thống ngân hàng. Có trường hợp mang một số tiền rất lớn tới gửi tại các ngân hàng. Rồi họ dùng số tiền gửi đó thế chấp cho bên thứ 3 vay tiền. Khi bên thứ 3 đã vay tiền, họ lại lợi dụng kẽ hở trong hoạt động ngân hàng, lợi dụng cả lòng tin cán bộ ngân hàng để thoái thác trách nhiệm thế chấp tiền gửi cho ngân hàng, tức là đòi lại tiền đã gửi cho ngân hàng”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nói.
  • “Tín dụng đen không chỉ tấn công những người nghèo, mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp, tấn công cả hệ thống ngân hàng. Có trường hợp mang một số tiền rất lớn tới gửi tại các ngân hàng. Rồi họ dùng số tiền gửi đó thế chấp cho bên thứ 3 vay tiền. Khi bên thứ 3 đã vay tiền, họ lại lợi dụng kẽ hở trong hoạt động ngân hàng, lợi dụng cả lòng tin cán bộ ngân hàng để thoái thác trách nhiệm thế chấp tiền gửi cho ngân hàng, tức là đòi lại tiền đã gửi cho ngân hàng”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nói.
  • Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho thương vụ mua cổ phiếu GTN cùa GTNfoods và 95% cổ phần tại Vinatea, Vinamilk có lẽ muốn tận dụng năng lực sản xuất và chế biến sản phẩm của doanh nghiệp với mục tiêu không chỉ gia tăng thị phần trên thị trường sữa, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh ở một ngành hàng mới đầy tiềm năng là trà.
  • Theo KTS. Trần Huy Ánh, nhiều quốc gia phân định rất rõ ràng giữa địa điểm phục vụ mục đích tu hành và địa điểm phục vụ du khách hành hương vãn cảnh, không hề có sự lập lờ như tại nhiều địa điểm tâm linh ở Việt Nam. Để rồi, dẫn tới thực trạng “Tiền lễ đặt tại các ban thờ, dưới chân tượng Phật cuối cùng được chuyển phần lớn cho chủ đầu tư?”.