TT Biden cố thuyết phục Thủ tướng Israel cung cấp vũ khí cho Ukraine

Minh Nhật (theo Uawire) Thứ sáu, ngày 15/07/2022 06:24 AM (GMT+7)
Theo truyền thông, Mỹ và Israel chưa thể đạt được thỏa thuận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trước đó, Washington đã nhiều lần thuyết phục Israel cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng yêu cầu này đều bị từ chối.
Bình luận 0
TT Biden cố thuyết phục Thủ tướng Israel cung cấp vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Thủ tướng Israel Yair Lapid mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhưng được cho là bất thành. Ảnh Uawire

Trong chuyến thăm Israel mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Israel Thủ tướng Israel Yair Lapid mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine và cung cấp vũ khí sát thương cho nước này, tờ Walla của Israel đưa tin.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Israel bán các hệ thống điện tử chống máy bay không người lái của nước này cho Kiev kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Trước cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Israel đã đồng ý bán các hệ thống như vậy cho Ukraine, nhưng đã đóng băng thương vụ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Israel mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhưng lần nào yêu cầu đó cũng bị từ chối. Israel cũng đã từ chối yêu cầu của Mỹ để cho phép Đức cung cấp cho Ukraine các tên lửa chống tăng được sản xuất tại Đức theo công nghệ và giấy phép của Israel.

Một ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Israel đã gửi tới Ukraine một lô hàng gồm mũ bảo hiểm và áo giáp. Tuy nhiên, các thiết bị này được cho là không có đủ mức độ bảo vệ và không dùng cho các hoạt động chiến đấu.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden thực hiện chuyến công du các nước Trung Đông. Theo báo cáo của giới truyền thông, trong chuyến công du của mình, Tổng thống Mỹ cũng sẽ tìm kiếm các loại vũ khí do Liên Xô sản xuất cho Ukraine.

Mỹ đã bắt đầu cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính đáng kể cho Ukraine ngay kể từ đầu cuộc xung đột với Nga. Ước tính Mỹ hiện đã viện trợ khoảng 7,3 tỷ USD cho Kiev kể từ khi lực lượng Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nước này bắt đầu cung cấp hệ thống vũ khí tên lửa chính xác quan trọng cho Ukraine vào tháng trước sau khi nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng sẽ không sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem