TT-Huế: Cùng mẹ vợ tàng trữ hàng cấm tại nhà, người đàn ông bị khởi tố

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 09/06/2023 16:34 PM (GMT+7)
Người đàn ông ở Thừa Thiên Huế bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi công an bắt quả tang người này cùng mẹ vợ tàng trữ hàng cấm.
Bình luận 0

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đoàn Chơn Mẫn (SN 1976, trú tổ 13, khu vực 5, phường An Hòa, TP.Huế) về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP.Huế nắm được thông tin ông Đoàn Chơn Mẫn và mẹ vợ của ông này là bà Nguyễn Thị Thỷ (SN 1960) có những hoạt động liên quan đến buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu nên đã xây dựng kế hoạch bắt giữ, xử lý.

TT-Huế: Cùng mẹ vợ tàng trữ hàng cấm tại nhà, người đàn ông bị khởi tố - Ảnh 1.

Công an khám xét, phát hiện lượng lớn hàng lậu do ông Đoàn Chơn Mẫn cùng mẹ vợ tàng trữ. Ảnh: C.Q.

Vào khoảng 4h ngày 6/6, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP.Huế phát hiện bà Thỷ đang cất giấu tại nhà 1.490 bao thuốc Jet nhập lậu.

Tiếp tục khám xét tại nhà ông Mẫn, lực lượng công an phát hiện người đàn ông này cất giấu 1.600 bao thuốc lá nhập lậu. Trong đó có 390 bao thuốc lá nhãn hiệu 555, 120 bao thuốc Jet, 30 bao thuốc Hero và 1060 bao thuốc Esse.

Tại cơ quan công an, bà Thỷ và ông Mẫn khai nhận số thuốc lá lậu trên được nhập từ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với bà Thỷ và những người khác có liên quan đến vụ án.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem