TT-Huế: Thêm đối tượng trộm hàng loạt cây mai cảnh sa lưới

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 26/02/2021 18:05 PM (GMT+7)
Thêm một đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp cây mai cảnh có giá trị ở Thừa Thiên - Huế bị công an bắt giữ.
Bình luận 0

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp Trần Công Lộc (SN 1990, trú tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) về hành vi trộm cắp cây mai cảnh.

Theo hồ sơ vụ án, Lộc là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp cây mai cảnh trên địa bàn huyện Phú Vang và các vùng lân cận.

TT-Huế: Thêm đối tượng trộm hàng loạt cây mai cảnh sa lưới  - Ảnh 1.

Trần Công Lộc cùng tang vật vụ án.

Khám xét tại nhà của Trần Công Lộc, lực lượng công an tạm giữ thêm 12 cây mai cảnh là vật chứng của các vụ án khác do đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mà có.

Theo lời khai của Lộc, một trong những vụ trộm cây mai cảnh mà đối tượng thực hiện là tại thôn Dương Nổ Cồn, xã Phú Dương (huyện Phú Vang). Cụ thể, vào ngày 18/12/2020, Lộc đến xã Phú Dương để gây án. Khi đến thôn Dương Nổ Cồn, Lộc thì phát hiện nhà một người dân có nhiều cây mai cảnh nên đã đột nhập vào nhà để trộm cắp. Tại đây, Lộc đào đất lấy trộm cây mai rồi đưa cây mai về cất giấu tại nhà.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

TT-Huế: Thêm đối tượng trộm hàng loạt cây mai cảnh sa lưới  - Ảnh 2.

Trần Công Lộc tại cơ quan công an.

Về tình trạng trộm cây mai cảnh, mới đây Công an thành phố Huế phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phá thành công chuyên án 128M, bắt đối tượng gây ra loạt vụ trộm cây mai cảnh trên địa bàn thành phố Huế và các địa bàn lân cận.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11/2020 đến nay, trên địa bàn thành phố Huế và các địa phương lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cây mai cảnh có giá trị lớn. Trước tình hình này, Công an thành phố Huế đã xác lập chuyên án mang bí số 128M để đấu tranh.

TT-Huế: Thêm đối tượng trộm hàng loạt cây mai cảnh sa lưới  - Ảnh 3.

Đối tượng Quý Lân cùng tang vật vụ án.

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 19/2/2021, Công an thành phố Huế và Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt đối tượng Quý Lân (SN 1984, trú tại phường Phú Nhuận, thành phố Huế). Cơ quan công an thu giữ nhiều cây mai cảnh là tang vật của các vụ trộm.

Cơ quan công an làm rõ 4 đối tượng liên quan đến việc tiêu thụ số mai bị mất trộm nói trên và tạm giữ nhiều cây mai nghi vấn do phạm tội mà có.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem