Tự dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền gia đình

Thứ ba, ngày 15/04/2014 07:04 AM (GMT+7)
Ngày 14.4, tin từ CA quận Bình Tân, CA quận này phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, CA thành phố vừa phá vụ con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền gia đình và đang tạm giữ hình sự Cao Minh Tuấn (SN 1993, trú quận Bình Tân), Trần Ngọc Giàu (SN 1988, trú tỉnh Tây Ninh).
Bình luận 0
Đêm 9.4 Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nhận được trình báo của ông Cao Văn Hiệp (SN 1964, tạm trú quận Bình Tân) về việc con trai ông là Cao Minh Tuấn (bảo vệ tại quán ăn N.D.N.C ở quận Bình Tân) đêm 8.4 đi làm nhưng sau đó không thấy về nhà. Đến 20h30 đêm 9.4, có một người lạ điện thoại thông báo là đã bắt cóc Tuấn và yêu cầu ông Hiệp phải trả 50 triệu đồng là khoản tiền mà Tuấn nợ cộng với tiền lãi. Người này còn cho biết sẽ giết người thả trôi sông nếu ông Hiệp không trả nợ.

Theo kế hoạch của cơ quan điều tra, ngày 11 và 12.4 ông Hiệp đã hai lần chuyển tổng cộng 15 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Tuấn và đối tượng lạ theo đúng yêu cầu của đối tượng. Khoảng 11h trưa 12.4, các trinh sát đã phục kích, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Giàu khi đang rút tiền tại phòng giao dịch của một ngân hàng ở phường Thạnh Lộc, quận 12. Điều bất ngờ là Tuấn cũng đi cùng với Giàu.

Các đối tượng khai nhận Tuấn vốn nghiện game online nên đã nghỉ làm. Ngày 9.4, khi Tuấn than túng thiếu thì Giàu gợi ý dựng lên màn kịch bắt cóc, tống tiền như trên.
Linh Đan (Linh Đan)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem