Tử hình
-
Trong lịch sử dân tộc hầu hết các triều đại, nạn tham nhũng đều hiện diện. Nhà Lê sơ (1428-1527) là triều đại thịnh trị, đạt nhiều thành tựu nhưng không vì thế mà nạn tham ô, hối lộ bị trấn áp hoàn toàn dù nhà nước đã có những điển lệ, điều luật răn đe, xử phạt loại tội này.
-
Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án này có 4 án chung thân.
-
Khám xét căn chung cư, cảnh sát phát hiện số lượng ma túy lớn, đồng thời thu giữ nhiều xe sang hiệu Lexus, Mercedes, Kawasaki… Hai người trong số này bị án tử hình, còn lại phải chịu tù chung thân.
-
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) mức án tử hình về tội Giết người.
-
Bà Trương Mỹ Lan đã bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo liên quan phát hành trái phiếu và rửa tiền. Ngoài ra, tòa án đề nghị C03 Bộ Công an điều tra, làm rõ một loạt nội dung liên quan người phụ nữ.
-
Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị HĐXX tuyên phạt án tử hình với quan điểm luận tội, không chịu ăn năn hối cải, “cần loại trừ ra khỏi đời sống xã hội…”.
-
Sau khi giết chết người phụ nữ, người đàn ông 39 tuổi ở Cà Mau lấy hết nữ trang của nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại với tử thi trước khi rời đi.
-
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm.
-
Cho rằng căn nhà đang ở sắp sập nhưng vợ con không cho bán, Trần Văn Minh (SN 1962) cầm búa sát hại họ để “giải thoát”. Vợ ông ta tử vong, còn người còn trai may mắn chỉ bị thương.
-
Hẹn nhau trong nhà nghỉ nhưng cô gái đến muộn và tới nơi lại nằm nhắn tin cho người khác, Nguyễn Văn Thường rút dao đâm nạn nhân tử vong rồi tự sát bất thành.