Từ nguồn tin của Dân Việt, ngay trong đêm Công an Thanh Trì kiểm tra, xử lý chợ hải sản hoạt động chui

NHÓM PHÓNG VIÊN Chủ nhật, ngày 05/09/2021 07:02 AM (GMT+7)
Đêm 4/9, rạng sáng 5/9, từ thông tin của phóng viên Dân Việt cung cấp, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý chủ hàng, lái xe của 24 xe tải đang tụ tập vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Bình luận 0

VIDEO: Công an Thanh Trì kiểm tra, xử lý chợ hải sản hoạt động chui.

Như Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh, mô hình chợ hải sản hoạt động chui, không đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh, thường xuyên di chuyển từ điểm này sang điểm khác để né tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng. 

Đêm 2/9 rạng sáng 3/9, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 29 người tham gia một chợ hải sản không phép kể trên. 

Đêm 3/9, chợ hải sản này tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, đến chiều 4/9, PV Dân Việt nhận được thông tin chợ hải sản sẽ được mở lại vào đêm cùng ngày tại khu vực đê Nguyễn Khoái thuộc huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội).

Truy tìm chợ hải sản "chui" phóng viên bị theo dõi ngược

23h00 tối 4/9, nhóm PV có mặt tại khu vực đê Nguyễn Khoái thuộc địa phận huyện Thanh Trì. PV đi dọc tuyến đê để tìm dấu hiệu của một khu tập kết hàng hóa. 

Đến gần nửa đêm, phóng viên gặp từng đoàn tiểu thương lao vun vút trên đường đê. Đi ngược lại hướng di chuyển của các xe tiểu thương vừa "ăn hàng", chúng tôi phát hiện điểm tập kết của chợ hải sản không phép. 

Từ nguồn tin của Dân Việt, Công an Thanh Trì phát hiện, xử lý chợ cá hàng chục xe hàng - Ảnh 1.

Phóng viên Dân Việt bám theo các tiểu thương trên đường đê Nguyễn Khoái. Ảnh cắt từ clip.

Từ nguồn tin của Dân Việt, Công an Thanh Trì phát hiện, xử lý chợ cá hàng chục xe hàng - Ảnh 2.

Các tiểu thương lấy tôm túa ra như ong vỡ tổ, tản mát khắp nơi sau khi nhận hàng. Ảnh cắt từ clip

Khu chợ được tập kết ở bãi đất trống cạnh đầm nuôi cá. Cách chợ 500m ở cả hai phía, đều có người "cảnh giới" quan sát những dấu hiệu khả nghi trên đường. 

Hàng dài xe tải nối đuôi nhau nhộn nhịp cảnh xuống hàng, nhận hàng tấp nập. Tiểu thương tranh nhau từng lồng tôm, tiếng cãi vã vang cả một khu vực.

Thấy có người đến gần, cả khu chợ đang sáng đèn bỗng dưng tối om, im lìm.

Từ nguồn tin của Dân Việt, Công an Thanh Trì phát hiện, xử lý chợ cá hàng chục xe hàng - Ảnh 3.

Hàng dài xe tải chở hàng nằm sát mép nước. Ảnh: PV.

Bị phát hiện, nhóm phóng viên lập tức bị đối tượng cảnh giới hỏi thăm và nhắc khéo.

Người cảnh giới đi trên xe SH màu xanh phát hiện phóng viên, tiến lại gần nhắc khéo: "Đi đâu đây các em, muộn rồi còn lên đê làm gì? Dịch thế này thì về đi, anh nãy giờ thấy em ở đây hơi lâu".

Người này còn đi theo phóng viên đến khi rời khu vực đê hơn 1km đi sâu vào phía trong khu dân cư mới "buông tha".

Theo tìm hiểu của Dân Việt, chợ hải sản không phép này đã nhiều lần "tụ họp" trong thời điểm giãn cách xã hội, có người tổ chức nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ đây là rất lớn. 

Chưa hết, dù các chốt chặn được giăng lên, lực lượng chức năng ngày đêm kiểm soát người ra đường không đúng mục đích. Thế nhưng, chợ hải sản không phép này vẫn tổ chức ở hết địa điểm này đến địa điểm khác trên địa bàn huyện Gia Lâm, huyện Thanh Trì và Quận Hoàng Mai.

Công an huyện Thanh Trì nhanh chóng vào cuộc

Ngay sau khi phát hiện khu chợ trái phép trên, lúc 00h20 phút sáng 5/9, PV Dân Việt đã gọi điện báo tin cho Đại tá Nguyễn Thế Hùng – Trưởng Công an huyện Thanh Trì. 

Ngay lập tức, Đại tá Hùng đã cử lực lượng xuống để kiểm tra và thông báo lại, đúng là có hiện tượng tụ tập đông người như PV Dân Việt phản ánh.

Trưởng Công an huyện Thanh Trì giao các bộ phận liên quan ngay lập tức vào cuộc kiểm tra, xử lý. 

Từ nguồn tin của Dân Việt, Công an Thanh Trì phát hiện, xử lý chợ cá hàng chục xe hàng - Ảnh 4.

Lực lượng công an huyện Thanh Trì có mặt, xử lý chợ hải sản không phép, tụ tập đông người vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh PV.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường, từ gần 1h00 đến hơn 5h00 sáng lực lượng chức năng có mặt rất đông để kiểm tra, xử lý, gồm cả Đội Hình sự, Đội Cảnh sát Giao thông, Đội Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an xã Tứ Hiệp, ...

Theo Chỉ huy Công an xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì), tại thời điểm kiểm tra phát hiện 24 xe tải tại khu chợ trái phép trên. Đến 4 giờ sáng đã xác định được 21 chủ xe, 3 chủ xe không có mặt tại hiện trường. 

Chỉ huy Công an xã Tứ Hiệp đã gửi lời cảm ơn PV Báo Điện tử Dân Việt cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xử lý vi phạm, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Từ nguồn tin của Dân Việt, Công an Thanh Trì phát hiện, xử lý chợ cá hàng chục xe hàng - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng phát hiện 24 xe tập kết tại khu chợ trái phép trên. Ảnh: PV

Ngay trong đêm, Công an xã Tứ Hiệp đã tham mưu cho UBND xã Tứ Hiệp lập biên bản, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với các trường hợp lái xe, chủ hàng vi phạm. 

Thông tin cụ thể sẽ được Công an huyện Thanh Trì cung cấp đến Báo Điện tử Dân Việt trong sáng nay (5/9). 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem