Tự phong vua, ban ấn của nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" ở Bình Thuận

Bùi Phụ Thứ hai, ngày 15/07/2024 11:35 AM (GMT+7)
Ngày 15/7, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đang củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra để xử lý các cá nhân liên quan trong vụ "cuồng tín" theo tà đạo "Thiên triều Nam Quốc", để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Bình luận 0

Tự xưng "đức vua" để ban ấn, phát cờ

Một nguồn tin điều tra cho biết, nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" xuất hiện ở Bình Thuận khoảng hơn 1 năm qua và mục đích của nhóm này nhắm đến gia đình khá giả, trí thức, dùng nhiều thủ đoạn để khống chế các thành viên với ý đồ xấu.

Tự phong vua, ban ấn của nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" ở Bình Thuận- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoài Diễm (trái) và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan. Ảnh: CABT

Nhóm này hoạt động rất bí mật và do một phụ nữ 37 tuổi tự xưng mình là "đức vua" điều hành. Hiện các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra về hành vi của nhóm người tự xưng này.

Theo phản ánh của người dân, bà Ngọc Lan – Hoài Diễm xuất thân từ một gia đình trí thức, thành đạt ở địa phương, được hàng xóm yêu quý...

Thế nhưng, vào đầu năm 2023 thì bỗng dưng gia đình bà Ngọc Lan có những biểu hiện bất thường khi chị và em gái bà Lan, em trai đều là giáo viên, cán bộ nhà nước lần lượt xin nghỉ việc.

Thậm chí có người còn ly hôn, chú tâm vào việc lập đàn cúng bái. Kể từ đó cho đến gần 1 năm sau thì xảy ra cảnh gia đình ly tán và dẫn đến bị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận khởi tố hình sự, bắt giam bà Ngọc Lan – Hoài Diễm.

Một nguồn tin điều tra cho biết, gia đình bà Ngọc Lan tập trung vào cúng bái là cả nhà đã gia nhập tà đạo "Thiên triều Nam Quốc".

Khi tham gia tà đạo này, vào ban đêm gia đình bà Ngọc Lan - Hoài Diễm thường lập đàn cúng bái tại ngôi biệt thự số 241 Bàu Me và khu đất 29 Trần Bình Trọng, xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết trong khung giờ từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ hôm sau.

Sau khi lập "pháp trường", có các hình nộm và đốt lửa, chị em bà Ngọc Lan - Hoài Diễm dương cung – tên và hô to những câu thần chú rất quái dị. Sau khi hô lệnh cho ba quân vây bắt đối phương ảo, các thành viên còn lại gọi tên những người khác rồi bắn cung tên vào những hình nộm rồi ném vào chảo lửa đang cháy...

Một nguồn tin cho biết, do chị em bà Ngọc Lan – Hoài Diễm nói là trong biệt thự 241 Bàu Me có tà ma, có kẻ âm theo quậy phá nên lúc cúng bái, các thành viên phải gọi họ tên tổ tiên, ông bà của mình rồi dùng dao đâm các hình nộm, dùng búa tạ đập để "trục xuất tà ma" ra khỏi biệt thự…

Tự phong vua, ban ấn của nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" ở Bình Thuận- Ảnh 3.

Lập "pháp trường", có các hình nộm và đốt lửa của gia đình bà Ngọc Lan - Hoài Diễm để cúng bái. Ảnh: NDCC

Phong tước phẩm, cúng bái kỳ dị

Một nguồn tin điều tra cho biết, lúc đầu tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" ban cờ, ấn, tượng thờ cho các thành viên gia đình bà Ngọc Lan tham gia.

Sau đó, "Thiên triều Nam Quốc" tiếp tục phong chức, tước phẩm; trang phục cho các thành viên gia đình bà Ngọc Lan – Hoài Diễm.

Cụ thể, cha ruột bà Lan (là cựu Chủ tịch UBND một xã ở TP.Phan Thiết), được phong là Bảo Dương Thanh Đề. Mẹ bà Ngọc Lan được phong biệt hiệu Bạch Linh. Chị bà Ngọc Lan là bà Nguyễn Thị Hoài Diễm (người vừa bị bắt giam cùng bà Lan) được phong là Thủy thần Tịnh Tứ. Bà K. (chị ruột bà Lan, ngụ xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) được phong là Liêu Kiều Thanh.

Tự phong vua, ban ấn của nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" ở Bình Thuận- Ảnh 4.

Tang vật cúng bái bị công an thu giữ tại gia đình bà Ngọc Lan - Hoài Diễm. Ảnh: CACC

Riêng bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được"Thiên triều Nam Quốc" phong chức "đức vua" với biệt hiệu là Thần tướng Mộc Lan, có nhiệm chỉ huy nhóm 32.

Ông Nguyễn Hồng Tâm (ngụ xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, người vừa bị khởi tố nhưng được tại ngoại) được phong là Vương Đại Hiếu và ban tặng cờ và phong tướng.

Điều đáng lưu ý là có một người là con ruột của bà Nguyễn Thị Hoài Diễm, là một sinh viên cũng được phong biệt hiệu Bao Chủng. Ông Trần Hữu Tình (lái xe cho gia đình bà Ngọc Lan cũng vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú) được phong biệt hiệu Ngư Hữu Tình…

Tất cả các thành viên của tà đạo này đều buộc phải xăm chữ ký hiệu riêng phía sau cổ từng người với hai dòng chữ Phạn và Việt có nội dung "Án ma ni bát di hồng".

Tự phong vua, ban ấn của nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" ở Bình Thuận- Ảnh 5.

Hình nộm cúng bái của nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" ở gia đình bà Ngọc Lan - Hoài Diễm. Ảnh: NDCC

Một nguồn tin cho biết, có thể chị T.T.B.D (bị hai bị hại trong vụ án giữ người trái pháp luật) bị ép vào tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cho bị hành hạ. Riêng ông N.T.T (chồng chị D.) có biệt hiệu Trắc Trân Quân và được phong là Triệu Vân tướng quân.

Riêng anh K. (chồng bà Ngọc Lan) và chị D. (vợ của N.T.T, em trai bà Lan) đều nhận ra những vô lý của tà đạo này cùng với việc tốn quá nhiều công sức và tiền bạc cho "Thiên triều Nam Quốc" nên rời khỏi tà đạo này.

Khi biết được ý định rời khỏi tà đạo của hai người dâu, rể này thì nhóm tà đạo của bà Ngọc Lan đã bạo hành dã man chị D. như thời trung cổ và họ cho rằng chị là mầm họa lớn.

Người dân không nên tin vào tà đạo "Thiên triều Nam Quốc"

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an TP.Phan Thiết khẩn trương điều tra vụ cuồng tín theo "Thiên triều Nam Quốc", để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 9/6/2024, Công an TP.Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố bốn bị can ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết về tội giữ người trái pháp luật.

Công an bắt tạm giam bốn tháng đối với hai bị can là Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi) và người chị ruột là bà Nguyễn Thị Hoài Diễm (41 tuổi).

Trong quá trình khám xét biệt thự 241 Bàu Me, xã Thiện Nghiệp, Công an TP.Phan Thiết đã phát hiện, thu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến tà đạo này…

Trước đó, trao đổi với Dân Việt, thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết, nhóm người trên tự xưng "Thiên triều Nam Quốc" ở Bình Thuận là tà đạo.

Theo thượng tá Trần Long Khánh, hành vi của nhóm này rất mờ ám, người dân phải hết sức cảnh giác khi có ai đó rủ rê tham gia nhóm, không để nhóm người xấu này lợi dụng…

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn có 8 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. Các tổ chức tôn giáo trên đã triển khai các hoạt động, lễ nghi tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ, giáo lý, giáo luật, đường hướng, phương châm của từng tổ chức và quy định của pháp luật.

Tự phong vua, ban ấn của nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" ở Bình Thuận- Ảnh 6.

Trong quá trình khám xét, Công an TP. Phan Thiết đã phát hiện, thu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến tà đạo này…Ảnh: CACC

Qua đó, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Gần đây nhất, tại xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết xuất hiện nhóm "Thiên triều Nam Quốc", mặc trang phục cổ trang, đọc lời khấn diệt tà ma, khua tay múa chân, sử dụng nhiều vật dụng cổ quái như hình nhân, cung tên, búa, chảo lửa… để thực hiện các hoạt động, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hoạt động của nhóm này gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ con người, gây mâu thuẫn trong gia đình, chia rẽ, mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Hành vi, hoạt động của những người tham gia nhóm này đã vi phạm pháp luật và các ngành chức năng đang xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem