
Ca sĩ Tùng Dương
Rất khó để gặp Tùng Dương vì lịch show tháng 8 của Dương dày đặc, đến nỗi Tùng Dương phải thốt lên rằng: “chẳng còn chút thời gian để dành cho gia đình của mình”. Ca sĩ Tùng Dương cho biết: “Trong tháng 8 Dương đã kín lịch biểu diễn, nhưng khi được báo Dân Việt- đơn vị tổ chức chương trình Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh: "Tình yêu ở lại", có lời mời Dương tham gia thì Dương không thể từ chối, cho dù show diễn dày đặc. Dương cố gắng sắp xếp để có mặt trong chương trình vì đó là 2 tác giả mà Dương kính trọng, ngưỡng mộ.
Với bản tính cầu toàn, chỉn chu trong mọi chi tiết, công việc, nên những gì cần ưu tiên, Tùng Dương luôn để tâm sắp đặt và thực hiện một cách trọng vẹn nhất trong khả năng có thể.
Lần đầu tiên “Thuyền và biển” của Phan Huỳnh Điểu và Hữu Xuân được mashup
Xuất hiện trong chương trình như một điểm nhấn của phần thơ - nhạc khi lần đầu tiên ca khúc “Thuyền và biển” được nhạc Phan Huỳnh Điểu và nhạc sĩ Hữu Xuân phổ từ thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh sẽ được Tùng Dương và 2 nữ ca sĩ Minh Thu, Ánh Tuyết thể hiện bằng một bản mashup đầy tính nghệ thuật.

Cùng một bài thơ, nhưng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc ở giọng thứ với giai điệu trữ tình, mang tính tự sự đầy nữ tính, còn bản phổ nhạc của nhạc sĩ Hữu Xuân lại được viết ở giọng trưởng, thể hiện sự khở khoắn, tươi sáng nhưng vẫn có độ đằm chín trong cảm xúc với những khát khao yêu đương. Cho dù cuộc tình có trải qua sóng gió, bão tố thì vượt lên tất cả vẫn là khát vọng sống và niềm tin vào tương lai tươi sáng... Đây là lần đầu tiên “Thuyền và biển” của 2 nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Hữu Xuân với 2 phương cách phổ thơ trái ngược nhau được Mashap thành một tác phẩm đầy sáng tạo.
Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Dương cảm thấy rất háo hức khi được làm mới lại tác phẩm kinh điểm "Thuyền và biển". Chính vì bài thơ đầy cảm xúc nên đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Một bài giọng trưởng và một bài ở giọng thứ song cả hai đều thể hiện sự khắc khoải và da diết. Dương nghĩ: Trong cuộc đời, có những điều đã trở thành quy luật, không thể sống thiếu nhau như cặp bài trùng giữa Âm - Dương hay Trời - Đất… đó là sự xoay vần của vũ trụ. Và điều thiêng liêng của loài người - đó chính là tình yêu.
Sẽ không bao giờ là "Mùa hạ cuối cùng"
“Lời chào mùa hạ” là một bài thơ rất dài, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Cường chỉ chọn câu mở đầu: “Nắng chưa qua phượng cháy lên rồi"... và câu kết “Mùa hè ơi, nắng tràn về thành phố, gặp nhau trên những tầng cao”. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết: “Có lẽ lúc đó, mọi người đều nghĩ đến tương lai, nên đó là là câu tuyệt vời vô cùng trong bài thơ đã cho tôi cảm xúc sáng tạo. Chỉ là 2 câu thơ, nhưng nó là tinh thần của cả 1 thế hệ. |
Cùng với việc làm mới "Thuyền và biển", thì ca khúc " Lời chào mùa hạ" cũng được Tùng Dương làm mới sau hơn 30 năm xuất hiện trước công chúng.
Cầm trên tay ca khúc “Lời chào mùa hạ”, Dương đã đọc tác phẩm rất kỹ và tìm hiểu về sự ra đời của tác phẩm từ chính tác giả - nhạc sĩ Nguyễn Cường để hiểu thêm về thời ông đã sống và sáng tạo nghệ thuật, để có thể cảm thấu một cách rõ nét tinh thần của tác phẩm. Vì vậy Dương hiểu rất rõ tâm nguyện của nhà thơ Lưu Quang Vũ và nhạc sĩ Nguyễn Cường bởi bài hát có ý nghĩa rất lớn với đời sống và khơi dậy tinh thần đẹp đẽ cho tuổi trẻ.

Tùng Dương cho rằng: “Ở thời nào cũng phải xây dựng. Nhà thơ Lưu Quang Vũ và Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã có 1 sự ăn ý rất lớn như muốn truyền thông điệp thiêng liêng đó tới lớp trẻ ở mọi thế hệ. Dù đã vượt qua chiến tranh và phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn, vất vả vượt qua gian khổ để xây dựng, đổi mới một Hà Nội. Ngay trong gian khổ đó vẫn xuất hiện những niềm tin về tương lai của tuổi trẻ, vẫn nhìn thấy những điều tích cực nhất, tươi sáng nhất thể hiện rõ ở câu kết của bài hát như một thông điệp rất quan trọng và rực rỡ: “Là lúc mọi người đều nghĩ tới tương lai”.
Dương được biết, mỗi mùa hè tới tới, dàn kèn đồng quân nhạc đều tấu rộn rã giai điệu của bài hát "Lời chào mùa hạ" hoà cùng trong tiếng ve của Hà Nội. Bài hát đã có ý nghĩa rất lớn với đời sống và khơi dậy tinh thần đẹp đẽ cho tuổi trẻ. Vì vậy, Dương thật sự xúc động và hiểu rất rõ tâm nguyện của tác giả Lưu Quang Vũ.

Trong tiếng hát của mình - một nghệ sĩ của ngày hôm nay, Dương sẽ hát bằng tất cả năng lượng của tuổi trẻ với trách nhiệm cao cả của những người trẻ dựng xây đất nước. Và với quãng giọng rất rộng và cao trào rực rỡ của bài hát đã giúp cho Dương khoe được nội lực trong tiếng hát của mình, đặc biệt ở đoạn điệp khúc - Đó cũng là cách Dương sáng tạo một lần nữa cho tác phẩm bất hủ”. Dương tin chắc mình sẽ thăng hoa với tác phẩm này như sự kỳ vọng của những người yêu thơ của 2 tác giả Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh”.
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và Nhà thơ Xuân Quỳnh, Báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ, VTV Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Đêm Thơ - Nhạc - Kịch mang tựa đề: Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh - Tình yêu ở lại. Đêm Thơ - Nhạc - Kịch: Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh: "Tình yêu ở lại", diễn ra một đêm duy nhất vào lúc 19h30 ngày 26.8 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Đêm giao lưu nghệ thuật "Tình yêu ở lại" do NSƯT Chí Trung (Giám đốc Nhà hát tuổi trẻ) làm Tổng đạo diễn. Kịch bản văn học là Nhà báo Lưu Quang Định (Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay), nhạc sĩ Trần Lệ Chiến; Chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Trọng Thủy, Sĩ Tiến; Họa sĩ thiết kế: NSƯT Doãn Bằng. Các nghệ sĩ khách mời tham gia trong chương trình: NSND Doãn Châu, Lê Khanh, NSƯT Lê Chức, nhà thơ Anh Ngọc, Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca sĩ Tùng Dương, Minh Thu, Ánh Tuyết, Lê Tâm, Hoàng Nga, tập thể diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ...cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ tên tuổi khác.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.