Tung tài liệu mật của nước Mỹ, lĩnh 35 năm tù

Thứ năm, ngày 22/08/2013 15:53 PM (GMT+7)
Ngày 21.8, một thẩm phán tòa án quân sự tuyên án 35 năm tù đối với cựu sĩ quan quân đội Bradley Manning vì làm rò rỉ hàng trăm nghìn tài liệu mật của Mỹ cho trang web WikiLeaks và không trung thành với quân đội.
Bình luận 0

Bradley Manning, 25 tuổi, đã thừa nhận hành vi làm rò rỉ tài liệu mật – được coi là với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Mỹ. Trong đó có hàng ngàn trang tài liệu về các chiến dịch của Mỹ tại Iraq và Afghanistan khi anh ta làm người phân tích thông tin tình báo tại Iraq.

img
Bradley Manning (bên phải)

Trong số 700.000 trang tài liệu mà Bradley Manning đã làm rò rỉ ra ngoài, có một video clip ghi lại cuộc tấn công của Mỹ bằng trực thăng tại Baghdad làm chết hàng chục dân thường, trong đó có một phóng viên của hãng tin Reuters và lái xe của người này.

Trước tòa án binh tại Fort Meade, bang Maryland (Mỹ), Bradley Manning đã nói: “Tôi xin lỗi vì đã gây hại cho người dân, làm tổn thương nước Mỹ. Tôi xin lỗi vì hậu quả ngoài ý muốn do hành động của tôi”.

Bradley Manning bị bắt hồi tháng 5.2010 tại Iraq và bị giam giữ tại căn cứ hải quân Brig ở Quantico, bang Virginia, gần Washington, để điều tra và thẩm vấn. Với việc hoạt động gián điệp cho đối phương, ăn cắp dữ liệu máy tính và cung cấp số lượng lớn tài liệu mật cho trang web WikiLeaks, mới đầu Bradley Manning bị đề xuất 90 năm tù. Cuối cùng, anh ta phải chịu bản án 35 năm tù.

Cẩm Mai (Theo RIA) (Cẩm Mai (Theo RIA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem