Tổ chức tưởng niệm các liệt sỹ, nhân dân hy sinh trong "Chiến thắng trận đầu" của Hải quân tại Quảng Ninh

Thanh Tuyền Thứ bảy, ngày 27/07/2024 12:47 PM (GMT+7)
Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong "Chiến thắng trận đầu" của Hải quân nhân dân Việt Nam là hoạt động nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần "uống nước, nhớ nguồn" của toàn dân tộc, nhân dân các thế hệ.
Bình luận 0

Kỷ niệm 60 năm Ngày "Chiến thắng trận đầu" của Hải quân nhân dân Việt Nam (5/8/1964-5/8/2024), Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng chủ trì sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu ngày 02 và 05/8/1964 .

Theo đó, Lễ tưởng niệm sẽ diễn ra tại khu vực Cửa Lục và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào ngày 1/8.

Nhằm chuẩn bị cho để lễ tưởng niệm diễn ra chu đáo và an toàn, cơ quan chức năng đã lên phương án sắp xếp, điều phối phương tiện tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Cụ thể, ngày 30/7, các hoạt động tham quan vịnh Hạ Long diễn ra bình thường. Ngày 31/7, không bố trí tất cả các phương tiện đỗ tại khu vực phao số 29 cầu số II, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Các phương tiện đỗ bình thường tại các khu vực khác (phần còn lại của cầu số II và toàn bộ cầu số I, III); các hoạt động tham quan vịnh Hạ Long diễn ra bình thường.

Riêng vào ngày 1/8, không bố trí tất cả các phương tiện đỗ tại khu vực phao số 29 cầu số II, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đặc biệt, tạm dừng, không bố trí phương tiện xuất bến tham quan vịnh Hạ Long, phương tiện trả khách sau khi kết thúc hành trình tham quan qua cầu số II, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong thời gian từ khi mở cửa Cảng đến hết 10 giờ 30 phút ngày 1/8.

Các phương tiện tham quan vịnh Hạ Long trong thời gian nêu trên đỗ tại cầu số I và số III; việc tổ chức tham quan vịnh Hạ Long từ cầu số I và số III thực hiện bình thường.

Tổ chức tưởng niệm các liệt sỹ, nhân dân hy sinh trong "Chiến thắng trận đầu" của Hải quân tại Quảng Ninh- Ảnh 1.

Các lực lượng hải quân, pháo phòng không, dân quân, tự vệ cảng Hòn Gai, Công an nhân dân vũ trang Quảng Ninh... trong trận chiến hào hùng ngày 5/8/1964 bên sông Cửa Lục. Ảnh tư liệu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Nhân dân hy sinh trong "Chiến thắng trần đầu" của Hải quân nhân dân Việt Nam là hoạt động nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần "uống nước, nhớ nguồn" của toàn dân tộc, nhân dân các thế hệ. Đây cũng là sự kiện ý nghĩa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, niềm tự hào của nhân dân Quảng Ninh hướng về dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-2024).

Ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ đã cho máy bay và tàu chiến ném bom, bắn phá miền Bắc, trong đó có Quảng Ninh. 13 giờ 35 phút, nhiều tốp máy bay phản lực hiện đại của Mỹ từ hạm đội 7 ồ ạt bay vào ném bom, bắn phá cảng hải quân của ta ở Bãi Cháy và một số nơi của thị xã Hòn Gai.

Với tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao, ngay từ phút đầu, các đơn vị hải quân, pháo cao xạ đã dũng cảm đánh trả máy bay địch. Các chiến sĩ bộ binh, công an vũ trang, dân quân tự vệ đã hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội pháo cao xạ, tạo thành lưới lửa phòng không dày đặc nhiều tầm.

Trong trận thử lửa đầu tiên, quân và dân Quảng Ninh đã bắn trúng 3 máy bay Mỹ, trong đó có 2 chiếc rơi tại chỗ. Trong đó tên Trung úy E.Alvarez, lái máy bay A4D bị Trung đội súng 14,5 ly bắn rơi lúc 14 giờ 43 phút ngày 5/8/1964 và bị bắt sống tại vụng Hòn Mối - vịnh Hạ Long.

Ngày 05/8/1964 trở thành ngày đánh thắng trận đầu của Quân chủng Hải quân Việt Nam, trong đó quân và dân Quảng Ninh đã góp phần viết lên truyền thống hào hùng đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem