Tướng Võ Tiến Trung: Nâng tầm hợp tác quốc phòng Việt Nam –Trung Quốc tạo môi trường hòa bình giữa hai dân tộc (bài 9)

Ngọc Lương Thứ năm, ngày 03/11/2022 06:00 AM (GMT+7)
“Tôi hy vọng từ quan hệ hợp tác quốc phòng được coi là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam –Trung Quốc, tiến tới hai bên có thể đi sâu hợp tác về quân sự. Từ sự tin cậy hợp tác đó sẽ tạo môi trường hòa bình giữa hai dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước”, Thượng tướng Võ Tiến Trung nói.
Bình luận 0

Mở ra bước phát triển trong quan hệ quốc phòng Việt Nam –Trung Quốc

Trong chuyến thăm chính thức CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10 - 1/11/2022, hai bên đã ra "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc".

Tướng Võ Tiến Trung: Nâng tầm hợp tác quốc phòng Việt Nam –Trung Quốc tạo môi trường hòa bình giữa hai dân tộc (bài 9) - Ảnh 1.

Hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh TTXVN

Một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong Tuyên bố chung: Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ hai nước. Tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước; triển khai giao lưu, hợp tác như hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Đối thoại chiến lược quốc phòng, tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân, đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng; làm sâu sắc hợp tác biên phòng, thúc đẩy tuần tra chung biên giới trên đất liền giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Nhìn nhận về nội dung này, trao đổi với Dân Việt, Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng cho rằng, đó là dấu mốc rất quan trọng đã đạt được trong quan hệ hai nước.

Thông qua đối ngoại quốc phòng, quan hệ quốc phòng sẽ giúp chúng ta việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong Tuyên bố chung có nêu việc tuần tra chung ở biên giới trên đất liền, trên Vịnh Bắc Bộ…từ nền tảng hợp tác đó dần dần hai bên có thể tiến tới cùng tuần trên trên Biển Đông.

Tướng Võ Tiến Trung: Nâng tầm hợp tác quốc phòng Việt Nam –Trung Quốc tạo môi trường hòa bình giữa hai dân tộc (bài 9) - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoà gặp gỡ tại giao lưu hữu nghị biên giới hồi tháng 4/2022. Ảnh Báo QĐND

"Tôi hy vọng từ quan hệ hợp tác quốc phòng được coi là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, tiến tới hai bên có thể đi sâu hợp tác về quân sự (quân sự nằm trong vấn đề quốc phòng nhưng có tính chuyên sâu hơn như vấn đề khoa học quân sự, vũ khí, trang thiết bị quân sự). Từ sự tin cậy hợp tác đó sẽ tạo ra môi trường hòa bình giữa hai dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước", Thượng tướng Võ Tiến Trung nói.

Tướng Võ Tiến Trung: Nâng tầm hợp tác quốc phòng Việt Nam –Trung Quốc tạo môi trường hòa bình giữa hai dân tộc (bài 9) - Ảnh 3.

Thượng tướng Võ Tiến Trung. Ảnh Đ.X

Khi hợp tác quốc phòng được xem là một trong những trụ cột

Vẫn theo Tướng Võ Tiến Trung, khi hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột thì Việt Nam – Trung Quốc có thể thông báo kịp thời cho nhau về tình hình của mỗi bên, không để xảy ra sự hiểu lầm. "Tôi ví dụ, khi tàu sân bay của Mỹ tới Đà Nẵng, họ mời lực lượng của chúng ta lên trên tàu để huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy, nhưng khi tôi sang Trung Quốc thấy thông tin bị sai lệch cho rằng Việt Nam diễn tập quân sự với tàu sân bay của Mỹ để thực hiện đòn tấn công. Ngay lập tức tôi phải giải thích sự thực không phải như vậy. Nêu lại việc đó để thấy khi quan hệ quốc phòng tốt đẹp hai bên thông báo cho nhau kịp thời các thông tin sẽ không có sự hiểu lầm xảy ra", Thượng tướng Võ Tiến Trung cho biết.

Thượng tướng Võ Tiến Trung nói thêm, khi quan hệ quốc phòng hai nước tốt còn tạo ra đường biên giới giới trên biển, trên đất liền hữu hảo. Từ đó giải quyết những vụ vi phạm trên biển, như tàu cá của ngư dân lấn sang vùng biển của Trung Quốc để đánh bắt hay chuyện tàu của Trung Quốc lấn vào vùng biển của Việt Nam, chuyện gây hấn đâm va tàu của ngư dân Việt Nam…Tất cả sẽ được thông báo và giải quyết kịp thời giúp tình hình yên lặng trở lại. Còn sự việc không được giải quyết kịp thời dấy lên căng thẳng sẽ không tốt.

Đánh giá về quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, Thượng tướng Võ Tiến Trung cho rằng có một điểm đáng chú ý: Hai bên kịp thời cử đoàn cấp cao gặp gỡ nhau hằng năm, hội đàm vấn đề mang tính chiến lược, có năm được tổ chức bên Trung Quốc, có năm tổ chức bên Việt Nam. Qua đó, thông báo kịp thời những vấn đề còn vướng mắc, hiểu lầm.

Hai bên tổ chức các hoạt động hữu nghị như tuần tra biên giới chung, cùng các hoạt động hữu nghị khác trên biên giới tạo tình cảm nồng thắm giữa hai dân tộc. Hai ai bên tổ chức tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ.

"Có thể thấy những dung nêu trên rất quan trọng mà Việt Nam-Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở đó có thể sẽ giúp hai nước có những bước tiến cao hơn khi lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được những thỏa thuận chung củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác quốc phòng được xem là một trong những trụ cột", Tướng Võ Tiến Trung nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem