Tuyên án tử người vợ dùng thuốc độc giết chồng

Thứ sáu, ngày 29/03/2013 15:06 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 29.3, tại nhà Thiếu nhi quận 6, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi), người đàn bà đã nhẫn tâm đầu độc chồng.
Bình luận 0

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, bị cáo Dư Kim Liên cùng chồng là trung tá CSGT Trần Xuân Chuyên (52 tuổi) ngụ tại phường 11, quận 6. Bị cáo Liên vay nợ để tiêu xài cá nhân với số tiền lên đến 1,3 tỉ đồng và không có khả năng trả nợ. Bị cáo bàn với chồng bán nhà để trả nợ nhưng không được đồng ý và ông Chuyên đòi ly dị.

Để có thể lấy giấy tờ nhà thế chấp vay tiền ngân hàng, Liên đã nảy sinh ý định giết chồng. Ngày 11.3.2012, Liên đã mua 10 viên thuốc ngủ, xi lanh và găng tay y tế với ý định đợi ông Chuyên đi nhậu say về sẽ ra tay giết chồng,.

Tối đó, khi ông Chuyên kêu đói bụng, Liên đã hòa thuốc ngủ với sữa đưa cho ông uống.

Sáng hôm sau, thấy ông Chuyên vẫn chưa chết, Liên lại tiếp tục lấy thuốc ngủ tán nhuyễn hòa nước đổ vào miệng chồng.

Đến sáng 13.3, khi thấy ông Chuyên vẫn còn thở, bị cáo Liên đã mua thuốc rầy rồi dùng xi lanh bơm vào cơ thể ông.

Khi ông Chuyên chết, Liên báo với hai con là ông chết do đột quỵ và lập tức tổ chức đám tang.

Do nghi ngờ về cái chết bất thường của ông Chuyên, công an đã mời Liên lấy lời khai và tìm thấy kim tiêm,ống chích, các vỏ bao thuốc rầy, thuốc ngủ ngay tại nhà nạn nhân.

Tại tòa, bà Trần Thị Út, mẹ của trung tá Trần Xuân Chuyên đề nghị pháp luật xử lý nghiêm đối với con dâu. Hai con của bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt đối với mẹ mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem