Tuyên dương 130 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc

Thùy Anh Thứ bảy, ngày 10/10/2020 11:30 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên 130 bạn học sinh, sinh viên xuất sắc các trường nghề trong cả nước được tôn vinh. Đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động của Bộ LĐTBXH nhằm thúc đẩy việc rèn luyện, tăng cường kỹ năng nghề của học sinh, sinh viên, đồng thời giúp xã hội biết đến nhiều hơn về giáo dục nghề nghiệp.
Bình luận 0

Tối qua (9/10), tại Hà Nội, lần đầu tiên Bộ LĐTBXH tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện các bộ, ban, ngành chức năng.

Tuyên dương 130 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc - Ảnh 1.

Lần đầu tiên Bộ LĐTBXH tuyên dương 130 học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

130 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp được tuyên dương tại sự kiện này là những người đạt thành tích xuất sắc, toàn diện trong học tập, có đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải nhất, nhì, ba cấp trường trở lên hoặc có sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng hoặc có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế. 

Đây cũng là những học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt xã hội, tình nguyện hoặc đạt giải thưởng văn hoá, thể thao… Điển hình là sinh viên Trương Thế Diệu, Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội - thí sinh đầu tiên của Việt Nam giành huy chương Bạc tại Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019. Cũng trong năm 2019, Diệu vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc. Hay sinh viên Vũ Quang Thiện, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từng giành nhiều giải thưởng cao trong các cuộc liên hoan tiếng hát truyền hình, nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội…

Tại lễ tuyên dương, các học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu đã chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện để đạt kết quả toàn diện trong quá trình học tập. Đó là, mỗi người hãy chủ động "lắng nghe" xem bản thân yêu thích, phù hợp với ngành nghề, công việc nào, từ đó lựa chọn con đường lập thân, lập nghiệp cho phù hợp. Khi đã lựa chọn, thì dù khó khăn, vất vả, người trẻ hãy nỗ lực để vượt qua bằng nhiệt huyết, đam mê tuổi trẻ, bằng niềm tin vào tương lai sẽ rộng mở cơ hội việc làm, từ đó kiên trì thực hiện, thành công sẽ đến.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh Bộ LĐTBXH  có sáng kiến tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu, nhằm động viên, khuyến khích các em vươn lên trong học tập, rèn luyện; đồng thời đề nghị Bộ triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, nỗ lực phấn đấu của 130 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc. Đây là những tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện kỹ năng nghề.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức, hơn ai hết, học sinh, sinh viên là lực lượng ý thức rõ nhất vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Vì thế, thế hệ trẻ nói chung, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp nói riêng cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tranh thủ mọi điều kiện, ra sức học tập, chuẩn bị tốt hành trang để vững vàng lập nghiệp.

Tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH khẳng định, học sinh, sinh viên là những người tiên phong trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề trong tương lai. Việc này sẽ giúp nâng cao năng lực quốc gia, thoát bẫy thu nhập trung bình và cạnh tranh với bạn bè thế giới.

"Sự thiếu hụt kỹ năng là thách thức lớn của toàn cầu nhưng đồng thời cũng là cơ hội để thế hệ trẻ học hỏi, vươn lên làm chủ công nghệ, khẳng định mình. Nếu có tay nghề tốt, các em sẽ có việc làm, thu nhập cao" - ông Dung nói. 

Nông Phạm Thúy,  người dân tộc Tày (quê Đăk Lăk) - sinh viên ngành Thú y Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên chia sẻ, học nghề giúp em tiết kiệm thời gian, rèn tay nghề nhanh chóng nên đã quyết định không nhập học đại học tại Đà Nẵng.

Tuy là sinh viên năm cuối, Thúy đã được một công ty chăn nuôi hàng đầu nhận vào làm việc với mức lương 10 triệu đồng/tháng. "Có mặt tại buổi lễ hôm nay, em cảm thấy rất vui và tự hào. Đây cũng là động lực cho em và các bạn tin tưởng vào con đường mình đang đi và tiếp tục phấn đấu trong tương lai. Em hy vọng sau khi tốt nghiệp đi làm, có kiến thức, tài chính, em sẽ về quê gây dựng sự nghiệp" - Thúy tâm sự.

Trước đó, sáng 9/10, 130 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc đã dâng hương trước Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, thực hiện lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem