Tuyệt chiêu và thương hiệu "hở" của mỹ nhân showbiz

Thứ năm, ngày 15/03/2012 06:15 AM (GMT+7)
Hở hang là chìa khóa, thậm chí là "thương hiệu" của nhiều diễn viên, ca sĩ làng giải trí Trung Quốc. Chưa bao giờ, "tuyệt chiêu" mặc kiệm vải lại được các nữ diễn viên sử dụng nhiều đến thế.
Bình luận 0

Từ hở hang...

img
Liễu Nham xứng đáng với danh hiệu "Nghệ sĩ thích khoe ngực của năm". Ảnh tống hợp.

Chưa bao giờ, "tuyệt chiêu" mặc kiệm vải lại được các diễn viên Trung Quốc sử dụng nhiều đến thế. Từ các cô đào vô danh cho tới những diễn viên "xế chiều", hoặc ngay cả các nghệ sĩ tiếng tăm cũng giản thiểu trang phục khoác lên người, nhằm xuất hiện trước công chúng với hình thể nóng bỏng nhất có thể. Hết xẻ ngực, xẻ lưng, các cô đào còn táo bạo xẻ váy cao hết cỡ, rồi thủng lỗ chỗ, trong suốt, khiến công chúng đi từ ngạc nhiên tới thích thú, thậm chí là đỏ mặt tía tai. Nhưng với các cô, đây là... chuyện nhỏ.

Việc ăn mặc hở hang đã giúp không ít cô đào vô danh được lên báo lớn, thậm chí có cô còn được "mời" lên hẳn báo quốc tế. Đơn cử, có thể kể đến nữ diễn viên Liễu Nham. Cô cặm cụi nhiều năm từ nghề ca sĩ, người mẫu nội y, cho tới chụp hình gợi cảm... nhưng tên tuổi vẫn cứ nhạt nhòa. Cho đến một ngày, người ta biết đến cô với danh "tiên nữ gợi cảm" trong tác phẩm Họa Bích.

Từ đấy, cứ cô ở đâu, cái danh "gợi cảm" đeo bám ở đó, và được thể, cô cũng thoáng hết cỡ, cho bàn dân thiên hạ tin rằng đúng là mình nóng bỏng tự nhiên, chứ chẳng phải "bơm vá" gì. "Bộ tứ" với Liễu Nham là những cái tên khác có thể kể đến như Củng Tân Lượng, Lưu Vũ Kỳ, Lưu Vũ Hân...

img
"Càng hở càng... nổi" đang là khẩu hiệu của nhiều cô gái của làng giải trí Hoa ngữ.
Ảnh tổng hợp.

Tuyệt chiêu hở hang được các người đẹp phát huy nhiều nhất khi tham dự các sự kiện lớn, có sự xuất hiện của báo chí, công chúng, giúp các cô đánh bóng tên tuổi của mình một cách tối đa. Thường là chiêu này khá hiệu quả, bởi sau khi làm nóng mắt dư luận, ngay tức thì, người đẹp sẽ "được" báo giới hỏi thăm kỹ càng, và "tiện đường công tác", họ quảng cáo luôn về công việc đang thực hiện, những kế hoạch tương lai...

Đương nhiên, không phải không có tai nạn từ việc thử chiêu này. Viên Lập là một ví dụ. Nữ diễn viên này mặc váy ren lên thảm đỏ, và bộ váy nằm trong bộ sưu tập của một nhà thiết kế tên tuổi Đại lục, rất đáng để cô yên tâm. Nhưng thay vì diện nguyên theo thiết kế, Viên Lập quẳng luôn lớp quần tất bên trong, đường hoàng khoác bộ váy mỏng manh đi lại.

Ánh sáng của đèn pha đã khiến cô chịu tai vạ, và sáng hôm sau, cô lại tất bật đi giải thích rằng mình rõ là "oan gia". Đối với diễn viên đã có bề dày tên tuổi như Viên Lập, "thành tích" này khiến hình ảnh của cô trở nên giảm giá trị trong mắt công chúng. Và đúng như nhận xét của một tờ báo Trung Quốc, người nổi tiếng thực sự là người biết chọn trang phục sao cho nổi bật mà không làm mất hình ảnh của chính mình.

img
Viên Lập xứng danh "Thảm họa thời trang" của năm.

... Tới "cởi tuốt"

Người ta biết nhiều tới Can Lộ Lộ từ khi cô gái này được mẹ ruột tích cực lăng xê bằng cách... tung ảnh tắm trần lên mạng. Ngay sau đó là hàng loạt chiêu lố của người mẫu ảnh vô danh này, dưới sự tư vấn của chính mẹ cô: cởi quần áo nhảy nhót khêu gợi, mặc như không khi ra phố, hôn hít nhau trên sân khấu...

Mới đây nhất, cặp mẹ con "bất thường" này còn khiến khán giả phải kinh hãi khi thản nhiên sờ ngực, hôn nhau trước sự chú ý của mọi người.

img
Những trò lố của Can Lộ Lộ khiến tên cô xuất hiện đầy rẫy trên các báo Trung Quốc.

Một cái tên khác cũng không thể bỏ qua là diễn viên chuyên đóng thế Vũ Đình. Giữa trời rét thấu xương, cô này quyết định ăn mừng thắng lợi năm qua bằng màn... tắm khỏa thân.

Dường như hào hứng vì được chú ý, ngay sau đó, cô tiếp tục tham gia các sự kiện với phục trang "cô dâu nóng bỏng", ren xuyên thấu và khiến người đối diện kinh hãi.

img
Chọn cách tắm khỏa thân và mời báo giới đến tham dự, có lẽ chỉ có Vũ Đình

Tuyệt chiêu mang tên "ảnh phòng the"

Đối với một số nghệ sĩ, việc để lộ những hình ảnh nhạy cảm là tai nạn lớn, trong khi không ít cô đào lợi dụng chúng để đánh bóng mình. Thành công với chiêu này, có thể kể đến những nhân vật như Phan Sương Sương, Trương Hinh Dư, Địch Lăng...

Hầu như các người đẹp đều có một "công thức chung" khi sử dụng phương pháp trên, đó là... nước mắt ngắn dài, khẳng định mình chỉ là nạn nhân, và hoàn toàn vô can.

Dù vậy, "ảnh phòng the" cũng là "chiêu" mạo hiểm nhất mà không phải người đẹp nào cũng dám sử dụng, bởi có nghệ sĩ vì "trót dại" mà thân bại, danh liệt, sự nghiệp tan tành trong hối tiếc.

Theo Ngôi sao
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem