• Cuộc thư hùng giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL tại trận bán kết 1 giải U21 Quốc tế 2015 đã diễn ra vô cùng kịch tính. Hòa 2-2 sau 90 phút, hai đội bước vào loạt luận lưu 11m. Kết quả, U21 HAGL thắng 3-2 để đoạt vé vào chung kết.
  • Không chỉ muốn đòi lại “món nợ” 1 năm trước, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức với nòng cốt là cầu thủ Hà Nội.T&T càng không được phép thua đội bóng của bầu Đức.
  • Không phải Công Phượng hay một cầu thủ nào khác, HLV Minh Đức của U21 báo Thanh Niên Việt Nam mới chính là “ngôi sao” lớn nhất của U21 quốc tế 2015, với những phát ngôn gây sốc cùng tính cách đặc biệt khá giống phong cách của HLV nổi tiếng Lê Thụy Hải.
  • Dự kiến thì vào tối nay, HLV Miura sẽ công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 tới. Theo tiết lộ, có ít nhất 6 cầu thủ U21 Việt Nam đã lọt vào “mắt xanh” của nhà cầm quân người Nhật Bản.
  • HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định cầu thủ HAGL xứng đáng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam. Nhưng ông lo sợ học trò của mình không được ông thầy người Nhật chú ý vì khác biệt triết lý bóng đá.
  • Trận chung kết tranh tấm vé bán kết còn lại của bảng A giải U21 Quốc tế 2015 giữa U21 HAGL – U21 Myanmar đã diễn ra thực sự kịch tính. U21 Myanmar liên tục vượt lên dẫn trước, nhưng U21 HAGL với sự tỏa sáng của Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Minh Vương... đã có chiến thắng chung cuộc 4-3 để giành quyền đi tiếp.
  • Vào 18h chiều này, U21 HAGL sẽ đá trận cuối vòng bảng với U21 Myanmar. Một chiến thắng, thậm chí là kết quả hòa sẽ giúp đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành vé vào bán kết. Nếu làm được điều đó, nhiều khả năng họ sẽ đụng U21 Việt Nam.
  • 4-2, thêm một trận thắng nữa của Việt Nam trước người Thái ở cấp độ bóng đá trẻ. Đáng tiếc, các đội Thái Lan đó không phải là “hàng thật”. Để rồi bóng đá Việt Nam chỉ tự an ủi mình bằng ảo tưởng và sau đó vẫn dằn vặt với ám ảnh phải thắng người Thái.
  • HLV Phạm Minh Đức cho biết ông rất vui với màn trình diễn của các học trò trước U21 Thái Lan. Thậm chí nhà cầm quân này còn nói rằng đội U21 Việt Nam không có điểm yếu.
  • U21 Thái Lan mạnh nhưng không đáng sợ, đánh bại người Thái không phải là nhiệm vụ quá tầm với U21 Việt Nam. Nhưng để giành được ba điểm, thầy trò HLV Phạm Minh Đức cần phải nỗ lực hết mình.