Thắng U21 Thái Lan, HLV U21 Việt Nam tuyên bố đội nhà... hoàn mỹ

Nhật Trường Chủ nhật, ngày 22/11/2015 22:00 PM (GMT+7)
HLV Phạm Minh Đức cho biết ông rất vui với màn trình diễn của các học trò trước U21 Thái Lan. Thậm chí nhà cầm quân này còn nói rằng đội U21 Việt Nam không có điểm yếu.
Bình luận 0

Nhận xét về trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Tôi hơi bất ngờ với trận thắng đậm này. Trước đó chúng tôi có 3 trận giao hữu nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng và các cầu thủ của tôi đang rất khát bàn thắng. Nhưng trong trận đấu này các cầu thủ đã chơi tốt và ghi được tới 4 bàn thắng. Điều đó làm tôi rất vui".

img

HLV Phạm Minh Đức vui mừng với chiến thắng của U21 Việt Nam trước U21 Thái Lan. Ảnh: Thanh Niên.

Ngoài ra điều bất ngờ với ông Đức cũng đến từ chính đối thủ U21 Thái Lan. "Ai cũng nghĩ là U21 Thái Lan yếu qua trận hoà 2-2 với U21 Singapore. Nhưng trận này U21 Thái Lan chơi hay hơn trận trước nhiều. Thực ta tôi đã nghiên cứu rất kỹ đội Thái Lan và tôi cũng không nghĩ có thể thắng họ với tỷ số như thế. Tôi hài lòng với màn thể hiện của các học trò trong ngày hôm nay. Tuy nhiên có điều là các em còn bỏ lỡ nhiều cơ hội".

Dường như chiến thắng trước U21 Thái Lan khiến HLV Phạm Minh Đức phấn khích. Khi được hỏi có điểm yếu nào của U21 Việt Nam cần điều chỉnh không? Ông Đức trả lời: "Đội bóng của tôi không có điểm yếu nào. Chỉ có điều một số tình huống phá bóng ở hàng hậu vệ thiếu dứt khoát và tôi sẽ yêu cầu cầu thủ chơi quyết đoán hơn".

Tuy nhiên khi được hỏi nghĩ gì về lực lượng U21 Thái Lan sang Việt Nam và có đáng vui mừng không khi thắng đội hình chắp vá của họ? Ông Đức cho biết: "Thái Lan là một đất nước rộng lớn, họ có nhiều cầu thủ và việc họ mang đội hình nào dự giải cũng có tính toán của họ. Nói thật đây cũng không phải đội hình mạnh nhất của U21 Việt Nam đâu".

Một điều đáng chú ý là trong trận đấu trước đó của U21 HAGL thì khán giả đến sân rất đông nhưng trong trận đấu của U21 Việt Nam thì các khán đài lại thưa thớt. Khi được hỏi rằng thầy trò ông có ghen tỵ với U21 HAGL không? Ông Đức khẳng định: "Lứa cầu thủ HAGL từ khi còn là đội U19 đã được khán giả yêu bằng cả trái tim rồi. Nhưng chúng tôi không có vấn đề gì phải ghen tị với họ. Chúng tôi chỉ tập chung đá tốt nhất vì những người yêu mến mình chứ không suy nghĩ gì cả".

Trong khi đó với những trận đấu không tốt tại giải U21 quốc tế, khi được hỏi rằng tham dự giải với đội hình non nớt và để thua đậm U21 Việt Nam thì đội U21 Thái Lan có chịu áp lực từ dư luận nước nhà không? HLV Supachart Manakit cho biết: "Chúng tôi không chịu áp lực gì cả. Chúng tôi tham dự với những cầu thủ trẻ nhưng luôn cố gắng hết sức trên sân. Phải thi đấu hết mình với tinh thần thể thao và học hỏi kinh nghiệm là điều chúng tôi hướng đến".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem