Ukraine bất ngờ phản ứng trước thành công của Nga

V.N (Theo The Conversation) Thứ bảy, ngày 03/08/2024 15:29 PM (GMT+7)
Những thành công của quân đội Nga trên chiến trường đã thay đổi lập trường của Ukraine về việc đàm phán với Nga - tạp chí Mỹ The Conversation viết.
Bình luận 0
Ukraine bất ngờ phản ứng trước thành công của Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky từng ký luật cấm đàm phán với Nga. Ảnh: The Conversation

Ấn phẩm viết: "Những thành công dần dần của Nga trên chiến trường đã làm suy yếu ý chí của người dân Ukraine trong việc chịu đựng mọi khó khăn cần thiết để khôi phục lại đường biên giới năm 1991".

Bài báo lưu ý rằng diễn biến của cuộc xung đột đang có lợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vào thời điểm một tổng thống mới xuất hiện tại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, tình hình khó có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn đối với Ukraine.

The Conversation nhắc lại  một cuộc thăm dò ý kiến gần đây do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev thực hiện, gần 1/3 người Ukraine hiện đã sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga nếu điều này chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến và bảo vệ nền độc lập của đất nước họ. Nhưng hơn một nửa dân số phản đối ý tưởng từ bỏ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Điều này có thể tạo ấn tượng về một đa số vững chắc chống lại các nhượng bộ, nhưng sự gia tăng số những người sẵn sàng thỏa hiệp là rất đáng kể. Con số này vẫn ở mức hoặc dưới 10% cho đến tháng 5 năm 2023. Nhưng với những tin tức xấu liên tục từ mặt trận kể từ thất bại của cuộc tấn công mùa xuân và mùa hè năm ngoái, số người Ukriane sẵn sàng nhượng lãnh thổ cho Nga để có hòa bình đã tăng đều đặn lên mức 32% hiện tại.

Conversation cho biết, sự mệt mỏi ngày càng tăng của số lượng người Ukraine ngày càng tăng khó có thể đảo ngược trong thời gian tới vì Nga vẫn tiếp tục tiến quân dọc theo tuyến đầu dài gần 1.200 km, đặc biệt là ở khu vực Donetsk quan trọng. 

Theo Conversation, Ukraine chưa chính thức từ bỏ ý tưởng về một liên minh toàn cầu gồm các quốc gia gây sức ép buộc Nga chấm dứt cuộc chiến và rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. "Nhưng điều này có vẻ như là một viễn cảnh vô cùng mong manh" - Convesation viết.

Tạp chí này cho rằng, khó có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình mà cả hai bên đều chấp nhận được và sẽ có hiệu lực nếu không có sự tham gia tích cực của Bắc Kinh và Washington.

Ukraine ngày càng nói nhiều đến đàm phán hòa bình với Nga dù trước đó họ thẳng thừng từ chối. Gần đây, ngày 24/7 Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhưng từ đó đến nay tình hình vẫn chưa có tiến triển.

Về phía Mỹ, việc ông Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống Mỹ có thể làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ông Trump đã tuyên bố nếu đắc cử ông sẽ ép cả Nga và Ukraine vào bàn đàm phán, còn bà Harris chưa thể hiện rõ bà sẽ cứng rắn trong vấn đề Ukraine đến mức độ nào. 

Nga nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đàm phán nhưng Ukraine đã đưa ra lệnh cấm ở cấp lập pháp. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các yêu cầu nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine: Moscow sẽ ngay lập tức ngừng bắn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau khi quân Ukraine rút khỏi lãnh thổ các khu vực mới của Nga. Ngoài ra, ông nói thêm, Kiev phải tuyên bố từ bỏ ý định gia nhập NATO và thực hiện phi quân sự hóa và phi quân sự hóa, cũng như chấp nhận quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem